Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đền Hồng Sơn

10:18, 14/04/2019
Sáng nay (14/4), tại Di tích lịch sử quốc gia đền Hồng Sơn, UBND thành phố Vinh phối hợp với Ban quản lý đền Hồng Sơn tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Tới dự có lãnh đạo thành phố Vinh, đại diện 25 phường, xã trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Quang cảnh lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Hồng Sơn.
Lễ giỗ diễn ra với đầy đủ các nghi thức: dâng hoa, dâng hương, đại tế, tiến nước, tiến cỗ, dâng bánh chưng, bánh dày trước bàn thờ Vua Hùng. Ngoài ra, thành phố Vinh chỉ đạo 25 phường, xã trên địa bàn mỗi đơn vị đều có một mâm lễ vật để dâng lên tế Vua Hùng. 
Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay được thành phố Vinh tổ chức trang trọng, thành kính mang tính cộng đồng nhằm tôn vinh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đọc văn tế giỗ tổ Hùng Vương
Đọc văn tế giỗ tổ Hùng Vương
Lễ giỗ diễn ra với đầy đủ các nghi thức: dâng hoa, dâng hương, đại tế, tiến nước, tiến cỗ, dâng bánh chưng, bánh dày trước bàn thờ Vua Hùng. Ngoài ra, thành phố Vinh chỉ đạo 25 phường, xã trên địa bàn mỗi đơn vị đều có một mâm lễ vật để dâng lên tế Vua Hùng. 
Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đền Hồng Sơn là hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa Việt hướng về cội nguồn, ngợi ca và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Vua Hùng cũng như các thế hệ anh hùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.​
Mâm lễ vật tại lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
T​​​​​thành phố Vinh chỉ đạo 25 phường, xã trên địa bàn mỗi đơn vị đều có một mâm lễ vật để dâng lên tế Vua Hùng. 

Hoàng Hiếu - Quốc Toàn