Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bản Thái vùng biên Con Cuông đón danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2018

15:59, 25/05/2019
Sáng nay (25/5), bản Bủng xã biên giới Châu Khê huyện Con Cuông long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu khhu dân cư văn hóa năm 2018. 

Bản Bủng xã Châu Khê cách trung tâm huyện Con Cuông 18km. Là bản làng người Thái với 102 hộ và 453 khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng bản làng ngày càng phát triển. Nhờ phát triển nông nghiệp như trồng mét, keo và gỗ lớn, chăn nuôi trâu bò lợn gà, nhiều hộ đã sắm được máy xay xát và máy cày kéo phục vụ nhu cầu sản xuất của gia đình và nhân dân trong bản. Tổng  thu nhập bình quân 22 triệu/ người/năm.

Hiện trong bản chỉ còn 15 hộ nghèo, trong đó có 2 nhà tranh tre tạm bợ. Tình hình văn hóa xã hội ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo góp phần vào bình yên nơi biên giới của tổ quốc. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, không có hộ gia đình nào chăn nuôi gia súc dưới sàn nhà theo phong tục cũ, 100% hộ dùng nước hợp vệ sinh, công trình hố tiêu xây dựng cách xa nhà ở.

Hạ tầng cơ sở đáp ứng phục vụ thể dục thể thao, văn hóa vặn nghệ. Đặc biệt bản Bủng luôn là thôn bản đi đầu trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái, từ văn hóa dân gian đến văn hóa ẩm thực. Cả bản có 86 hộ gia đình văn hóa đạt 83%. Chi bộ bản được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả đó, UBND Con Cuông đã trao quyết định công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2018. Dịp này UBMTTQ huyện cũng trao số tiền 10 triệu đồng trong quy chế hỗ trợ bản biên giới khó khăn để xây dựng làng văn hóa. 
Tường Vi