Văn hoá giải trí

10 người đẹp sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam 2023

08:24, 27/08/2023
Trước đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, những thí sinh tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu đã lộ diện.
Lê Hoàng Phương (SBD 241) đang là ứng viên hàng đầu cho vương miện Miss Grand Vietnam 2023. Người đẹp Khánh Hoà có kinh nghiệm dày dặn trên sàn diễn, từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng nhiều ưu thế khác như chiều cao, sắc vóc, gương mặt... Tại cuộc thi năm nay, cô đã chiến thắng giải Mái tóc đẹp nhất và lọt Top 5 Người đẹp áo tăm. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của Hoàng Phương chính là khả năng tiếng Anh hạn chế.
Bùi Khánh Linh (SBD 388) cũng là gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu. Người đẹp Bắc Giang cao 1m77, số đo ba vòng lần lượt là 81-59-94 cm. Trước đó, cô vào Top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Người đẹp hiện nằm trong Top 5 Người đẹp áo tắm cùng nhiều thành tích khác.
Đặng Hoàng Tâm Như (SBD 211) đến từ Thừa Thiên Huế cũng là một trong số những người đẹp được chú ý nhất cuộc thi năm nay. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 82-63-87 cm. Tâm Như từng vào top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với giải phụ Người đẹp áo dài. Cô được đánh giá là có gương mặt sắc sảo, cá tính và khả năng cao sẽ có cơ hội chạm tay tới vương miện.
Trần Hồng Ngọc (SBD 120) sinh năm 2001, cao 1m73 với số đo ba vòng 81-62-90 cm. Lần đầu thi sắc đẹp nhưng người đẹp Long An nhận được sự yêu mến của khán giả. Cô được đánh giá là nhân tố có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.
Nguyễn Thị Thùy Vi (SBD 116) sinh năm 2000, đến từ Trà Vinh. Cô cao 1m72, số đo ba vòng 80-63-93cm. Cô sở hữu nhan sắc vừa ngọt ngào và nụ cười sáng sân khấu. Sau đêm thi National Custome (Trang phục dân tộc), người đẹp Trà Vinh vụt sáng và trở thành cái tên được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Thuỳ Vi cũng là thí sinh cuối cùng lọt vào Top 5 Người đẹp áo tắm do khán giả bình chọn.
Nguyễn Vĩnh Hà Phương (SBD 003) sinh năm 2003. Cô từng đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2023. Là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, người đẹp sở hữu chất giọng opera cao vút và từng giành giải nhất ở cuộc thi Chicago International Music Competition tại Mỹ khi mới 16 tuổi. Đến với cuộc thi, cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin, hoạt ngôn nhờ thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Với màn hô tên bằng giọng opera tại đêm chung khảo, người đẹp đến từ TP.HCM được dự đoán có cơ hội tiến sâu trong cuộc thi năm nay.
Trương Quí Minh Nhàn (SBD 158) sinh năm 2001. Người đẹp sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng làn da nâu săn sắc. Cô có thành tích học tập “khủng” IELTS 8.0, cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế, giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh. Người đẹp Huế cao 1m72, số đo ba vòng 81-63-92 cm. Cô là nhân tố hứa hẹn mang lại nhiều sự bất ngờ đêm chung kết.
Bùi Thị Thanh Thủy (SBD 011) sinh năm 1997. Cô tốt nghiệp Chuyên ngành Thanh nhạc - Biểu diễn tại Nhạc Viện TP.HCM. Với kinh nghiệm thi đấu trước đó tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng phần thể hiện xuất sắc ở đêm chung khảo, Thanh Thủy có khả năng tiến xa tại chung kết.
Bùi Thị Thục Hiền (SBD 164) là một nhân tố gây ấn tượng khi lần thứ 2 quay trở lại với Miss Grand Vietnam. Người đẹp cao 1m68 với số đo ba vòng 77-61-90 cm. Trước đó, cô vào top 5 phần thi Người đẹp Thời trang. Dù chiều cao là bất lợi nhưng Thục Hiền có sự tự tin và bản lĩnh trên sân khấu. 10 người đẹp sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam 2023 - 19
Phạm Hoàng Kim Dung (SBD 079) sinh năm 1997. Người đẹp Đồng Nai sở hữu gương mặt sắc sảo và body cuốn hút. Cô từng đạt thành tích nổi bật Top 10 Tiktok Master 2021. Xuất thân là một vũ công nên Kim Dung có khả năng nhảy điêu luyện. Trong đêm chung khảo toàn quốc, cô liên tục lọt gây chú ý khi lọt vào ống kính bởi những động tác nhảy nóng bỏng trên sân khấu.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện