Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tôn vinh 121 cá nhân và tập thể tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2010

09:43, 16/08/2010
Sáng nay (16/8), tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2010. Đ/c Trần Hồng Châu, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Nhị, chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đại diện Bộ VHTT&DL, các ban ngành liên quan cùng 121 đại biểu xuất sắc trong10 năm thực hiện


Phong trào TDĐKXDĐSVH ở Nghệ An đã thực sự trở thành phong trào lớn có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ phong trào đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng  các quy ước, hương ước của làng, tổ dân phố…  Năm 2000, toàn tỉnh chỉ mới có trên 349.000 gia đình văn hoá (đạt tỉ lệ 56,3%); 353  làng, bản khối phố văn hoá, (đạt 6,5%), đến nay, toàn tỉnh có trên 523.000 gia đình văn hoá (đạt 77,44%); có 2.619 làng, bản khối phố văn hoá (đạt tỉ lệ 45,1%). Toàn tỉnh có 30 xã có thành tích xuất sắc trong  TDĐKXDĐSVH và hiện đang xây dựng 5 huyện  điểm  văn hoá.  765 cơ quan, trường học được UBND tỉnh cấp bằng “đơn vị văn hoá”; 127 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận đơn vị có đời sống văn hoá tốt.  

 

Tại hội nghị, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai cũng như những vướng mắc, hạn chế trong phong trào được các ban ngành, đơn vị đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, vạch ta phương hướng mục tiêu để phong trào tiếp tục phát triển có chiều sâu, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 có 80-82% gia đình được công nhận GĐVH; 5255% được công nhận làng bản khối phố văn hóa; 100% làng bản khối phố có thiết chế  VH  thông tin thể thao đồng bộ; 32% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hồng Châu ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào trong 10 năm qua, đề nghị ngành VHTT và DL tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị TW 5 về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt phong trào. Đặc biệt, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà ĐH Đảng bộ các cấp đề ra.


Dịp này, 121 cá nhân và tập thể, trong đó có 17 cá nhân, 13 xã, 21 gia đình, 22 xóm, khối, bản và 48 cơ quan, đơn vị trường học có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2010 được UBND tỉnh tặng Bằng Khen. Hội nghị đã bầu 5 đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị TDĐKXDĐSVH toàn quốc.                                                  

(Thanh Hà)