Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khánh thành công trình tôn tạo Đền Bạch Mã

14:44, 15/01/2012
Hôm qua, ngày 14/1( Tức 21 thánh Chạp âm lịch), xã Liên Thành, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức lễ khánh thành việc trùng tu tôn tạo đền Bạch Mã. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Tô Hồng Hải – Trưởng ban tôn giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du dịch Nghệ An, lãnh đạo huyện Yên

 

Theo lịch sử để lại, Đền Bạch Mã có từ gần 1000 năm nay, do chính Uy Minh Vương Lý Nhật Quang dựng nên để thờ vọng vua cha Lý Công Uẩn - Lý Thái Tổ; thờ thân mẫu ngài là Trinh Minh Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân; thờ bà ngoại của ngài là Thái hậu Dương Vân Nga; Vua anh của ngài là Lý Thái Tông và các anh hùng, nghĩa sỹ nhà Lý. Đền Bạch Mã không chỉ có giá trị về lịch sử, văn hóa, từ thập niên ba mươi, bốn mươi của thế kỷ trước là nơi chọn làm điểm hội họp, cất giấu tài liệu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên chi bộ Vân Tụ, Đảng bộ Yên Thành; Là nơi in ấn cất giấu, trung chuyển tài liệu bí mật và các số báo: Chặt xiềng, Cởi ách, Chỉ đạo của tỉnh ủy Nghệ An, xứ ủy Trung kỳ; là điểm gác phòng không thời chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Hiện tại, trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật có  giá trị văn hóa, là nơi  gửi gắn tâm linh của người dân địa phương.

 

Theo chiều dài của lịch sử, đền đã bị xuống cấp, vào giữa năm 2011, được sự giúp đỡ của các nhà phát tâm tài trợ công đức và đóng góp của nhân đân, ngôi đền đã được đầu tư nâng cấp tu bổ lại, phía trước có cổng tam quan, khu vực sân có tắc môn, lư hương, bậc tam cấp. Phía trong gồm: 3 gian tiền tế có Ban thờ Phật, 2 gian hậu cung là nơi tôn nghiêm, thành kính thờ Thân phụ, Thân mẫu của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, có Ban thờ 125 liệt sỹ xã Liên Thành ngã xuống trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 

Việc trùng tu nâng cấp Đền Bạch Mã đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, đáp ứng nhu sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng của bà con, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tôn vinh công đức tổ tiên, sống hướng thiện, nhân văn, đấu tranh đẩy lùi các hành vi tiêu cực, thói hư tật xấu, xây dựng làng xã ngày càng giàu mạnh, phồn thịnh.

 

(Thái Dương)