Những người nông dân mê đắm câu hát dân ca
![]() |
|
Những ngày vui xuân, đón tết trong cái ồn ào náo nhiệt của tiếng loa đài đang phát đi những bản nhạc thì câu lạc bộ tuồng xóm 4 B Hưng đạo đang sôi nổi biểu diễn những vở tuồng quen thuộc cho bà con xem. CLB tuồng của Hưng Đạo hiện có trên 10 người, gồm các kép hát, người chạy màn, người đánh trống chầu. Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng hầu hết các cụ đều vẫn nhớ như in các tích tuồng cổ. Những vở như Trương viên, Trưng Trắc Trưng Nhị... được các cụ dựng lại và biểu diễn. Hát tuồng đã trở thành nét đẹp ngày tết và được lưu truyền . Nét đẹp đó đang làm cho không khí đón xuân thật rộn ràng, thấm đậm bản sắc dân tộc.
Không những câu lạc bộ tuồng Hưng Đạo, những ngày đầu năm ở Hưng Nguyên đang sôi nổi thi đua các phong trào văn hóa, văn nghê. Đặc biệt, hoạt động đàn và hát dân ca đang được Hưng Nguyên chú trọng trong xuân Nhâm Thìn này. Trong những năm gần đây, từ khi đàn và hát dân ca được phục hồi, tết ở xã Hưng Thắng rộn ràng hẳn. Từ ngày mồng 2 tết các đào nương, kép đàn đã xúng xính trong trang phục truyền thống tập trung tại nhà văn hóa ca hát. Nhịp phách, tiếng đàn, những bài hát dân ca có sức cuốn hút thật kỳ lạ. Mọi người không ai bảo ai, đến chật cả văn hóa, không gian lặng đi chỉ còn lời ca lúc trầm, lúc bổng. Những làn điệu dân ca mượt mà dần đi vào cuộc sống của người dân. Phong trào này đang ngày càng sinh sôi, phát triển đã thu hút được nhiều thế hệ tham gia, nhất là thế hệ trẻ. Đây còn là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Anh Trần Mậu Diên, xóm 18 Hưng Thắng cho biết: Việc sáng tác những làn điệu mới là một việc làm của tất cả mỗi thành viên của câu lạc bộ...
Với đặc thù 100% thành viên của CLB đều gắn bó với đồng ruộng, nên trừ những ngày mùa màng bận rộn, còn lại cứ tối tối không quản ngại khó khăn họ lại cùng nhau luyện tập những bài mới. Vào các dịp lễ hội truyền thống của làng hay hội diễn văn nghệ, các hoạt động văn hoá, xã hội tại địa phương, CLB thường biểu diễn phục vụ bà con các điệu hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống quê hương, đất nước và cả những vở diễn theo tích cũ hay những vở diễn mới phản ánh cuộc sống thực tế của xã hội hiện đại, do thành viên CLB sáng tác. Trong khí xuân mới, những làn điệu dân ca dường như đã làm thắm đượm thêm rực rỡ của những bông hoa đào, hoa đào , hoa mai ngày tết. Có mặt ở buổi diễn, khó có ai có thể nghĩ rằng giọng hát kia, điệu múa kia và cả tiếng nhạc kia nữa lại là của những người nông dân một nắng hai sương. Tuy nhiên, hiện nay, câu lạc bộ đàn hát dân ca cũng gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn kinh phí để hoạt động.
Lưu giữ nét đẹp loại hình nghệ thuật tuồng, đàn và hát dân ca của người dân Xứ Nghệ đó là một nét đẹp truyền thống của dân tộc. Nét đẹp đó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống tinh thần người dân quê Hưng Nguyên, góp thêm sắc xuân đậm đà bản sắc dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về.
(Nguyễn Hạnh)

