Thanh Chương: Kỷ niệm 214 năm ngày mất Quận Công Đậu Bá Toàn
Di tích lịch sử văn hoá đền thờ Quận công Đậu Bá Toàn ở xã Thanh Khê được xây dựng cuối thời nhà Nguyễn để thờ một danh tướng đã có nhiều công lao dưới triều Lê Trung Hưng. Theo các tài liệu để lại Quận công Đậu Bá Toàn sinh năm Canh Tý 1720 dưới triều vua Lê Dụ Tông. Ông tinh thông cả văn lẫn võ, tính cương trực, giàu lòng thương dân. Sau khi đậu kì thi võ năm Quý Mùi 1763, ông được bổ chức đô đốc, tước Quận công. Được triều Lê phong chức “Thượng tướng quân nam đô đốc hữu phủ đô đốc”. Năm Giáp Ngọ 1774, dưới trướng của Quận Huy, Đậu Bá Toàn được đặc cử trấn giữ vùng đất Thanh Giang thuộc phủ Đức Thọ (tức Thanh Chương ngày nay). Năm 1786 ông đã cùng tướng quân Tây sơn Nguyễn Huệ sát cánh bên nhau đánh đuổi 50 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi.
Khi ông mất, để tưởng nhớ công lao, nhân dân đã tôn làm thần lập đền thờ phụng. Từ đó đến nay, đền Quận Công đã trở thành địa chỉ văn hoá tâm linh, là nơi hội họp cất dấu tài liệu của các tổ chức cách mạng trước và sau khởi nghĩa đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử.
(Trường Thọ)
