Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỷ niệm 387 năm ngày mất Xuân quận Công thượng Đẳng thần Ngô Trí Hòa

09:04, 03/01/2013
Ngày 2/1, tại nhà thờ họ Ngô, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, dòng họ Ngô Công Thần Lý Trai tổ chức lễ kỷ niệm 420 năm ngày Phụ tử đồng khoa Tiến sỹ; 387 năm ngày mất Xuân quận Công thượng Đẳng thần Ngô Trí Hòa, 20 năm di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và khánh thành phiên bản văn bia Tiến sỹ Quốc Tử Giám.

 

Ngô Trí Hòa, sinh năm Ất Sửu 1565, thông minh từ nhỏ, 13 tuổi đã giỏi văn chương, 18 tuổi thi đỗ Tứ trường cùng với anh là Ngô Trí Trung (khoa Nhâm Ngọ 1582), 28 tuổi thi đỗ Hòang giáp đồng khoa với bố (khoa Nhâm Thìn 1592). Cha đỗ Tiến sỹ con đỗ Hoàng giáp, là một chuyện xưa nay chưa từng có. Ngô Trí Hoà ra làm quan từ chức Hiến sát sứ Sơn Tây, Đô cấp sự Lại Khoa, Hữu thị lang bộ Hình. Năm 1604, ông được triệu về làm Hữu thị lang bộ Lại, tước Phú Lộc bá. Năm 1606 ông làm chánh sứ sang Trung Quốc cống nhà Minh. Mùa đông năm 1608 ông được thăng làm Thượng thư bộ Hộ, kiêm Tế tửu Quốc tử giám. Năm Bảo Thái lục phong công thần được xếp vào hàng “Luỹ đại công thần dữ quốc đồng hưu” trong số 111 công thần khai quốc, công thần trung hưng của triều Lê trong suốt cả 300 năm. Năm 1610 Ngô Trí Hòa được thăng làm Phú Xuân hầu. Năm 1623, ông có công dẹp loạn ở Sơn Tây, được gia phong Thiếu bảo, phong Hiệp Mưu tá lý dục vân tán trị công thần. Do bệnh nặng, ngày 21 tháng 11 năm 1625 thời Lê Thần Tông, Ngô Trí Hòa mất, thọ 62 tuổi, được truy tặng là Xuân quận công.

 

Năm 1992, Đền thờ ông tại xã Diễn Kỷ huyện Diễn Châu đã được Nhà nước xếp hạng “Quần thể đền thời và lăng mộ các vị thủy tổ, thần tổ dòng họ Ngô” và được xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia.

 

Nhân dịp này, dòng họ Ngô đã tổ chức khánh thành 4 bia đá được làm theo phiên bản bia đá tại Quốc tử giám Hà Nội, trên bia ghi danh các tiến sỹ đậu các khoa cử trong cả nước trong đó có tên 5 người của 4 đời dòng họ Ngô.

 

Cũng tại lễ kỷ niệm, dòng họ đã trao quà khuyến học cho con cháu đỗ đạt trong học tập.

 

(Mai Sao)