Bản Lạnh, điểm sáng dân vận khéo của huyện Quỳ Châu
![]() |
|
| Ảnh mang tính minh họa |
Trước đây gia đình anh Lương Văn Dũng và chị Hà Thị Tuyết là hộ nghèo của bản. Năm 2009 anh chị đã mạnh dạn vay vốn cho con trai đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập, đến nay anh chị đã trả xong nợ và còn có vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi và sản xuất. Hiện nay, gia đình anh chị đang chăn nuôi 2 con lợn, trung bình mỗi năm xuất chuồng từ 2 đến 3 lứa lợn, trừ chi phí còn lãi 5 triệu đồng. Ngoài ra anh chị còn nhận hơn 20 ha ruộng khoán, mỗi vụ cho thu hoạch gần 1 tấn thóc và bán hàng tạp hoá tại nhà. Cuộc sống của vợ chồng anh đang ngày một ổn định và khấm khá hơn, vợ chồng anh phấn khởi lắm.
Còn với ông Hà văn Thanh, là một thành viên của khối dân vận nên ông luôn ý thức, muốn thay đổi các hủ tục lạc hậu của bà con dân bản, thì mỗi thành viên trong ban cán sự phải là người dám nghĩ dám làm, để làm gương cho mọi người. Hiện nay, vợ chồng ông đang nuôi 10 con lợn, mỗi năm cho xuất chuồng lứa 4 lứa. Không dừng ở đó ông còn mua máy cày thuê và máy xay xát phục vụ bà con trong bản. Cơ ngơi đầy đủ tiện nghi của gia đình ông hiện có là niềm mơ ước của nhiều bà con trong bản. Theo gương ông, bà con bản Lạnh đang ra sức phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. Có được kết quả đó là nhờ khối dân vận đã tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng tới bà con để bà con thực hiện.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, nên các phong trào của bản Lạnh ngày càng được củng cố và phát triển, nhất là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Năm 2009, bản Lạnh có 35 gia đình văn hoá, 17 gia đình thể thao, không còn hộ đói. 100% hộ có xe máy và các phương tiện nghe, nhìn.
Với những kết quả đã đạt được, các thành viên trong khối dân vận đã và đang tích cực vận động, các tầng lớp nhân dân trong thôn bản tham gia tốt các phong trào, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Bản Lạnh xứng đáng là điểm sáng trong phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của huyện Quỳ Châu.
Lê Hoàn

