Hiệu quả từ chương trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã vùng cao Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.
Trước đây, cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xóm Long Thọ xã Giai Xuân, vào mùa hè, khi giếng nước đã khô cạn, hàng ngày chị Bùi thị Hằng phải đi từ 2 đến 3 km để gánh nước về phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Đã thế, nguồn nước lại không hợp vệ sinh nên các con của chị thường mắc các bệnh về đường ruột. Từ khi hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung được xây dựng và đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình chị Hằng, chị không phải còn lo lắng khi màu hè đến như trước đây nữa.
Cũng như gia đình chị Hằng, trước đây, khi chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, các hộ dân ở xã Giai Xuân cũng gặp những khó khăn tương tự. Gia đình chị Trương Thị Huệ ở xóm Mai Thọ phải đào giếng sâu 15m mới có nước, nhưng vào mùa hè thì nguồn nước giếng vẫn bị cạn kiệt. Bây giờ có nguồn nước sạch nên gia đình chị phấn khởi lắm.
![]() |
| Nước sạch đã về tới mỗi gia đình |
Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Giai Xuân có 18 bể nước, phục vụ sinh hoạt cho 4 xóm là Mai Thọ, Long Thọ, Vạn Long, Kẻ Mui và các cơ quan, trường học, trạm y tế đóng trên địa bàn. Theo thống kê, có khoảng 600 hộ dân ở xã Giai Xuân được hưởng lợi từ chương trình này, chiếm 1/3 tổng số hộ trong toàn xã.
Chương trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để nguồn nước được sử dụng lâu dài, người dân nơi đây cần phải có ý thức hơn trong việc sử dụng nước và bảo quản các thiết bị. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã cũng cần có biện pháp quản lý phù hợp để công trình tiếp tục phát huy tác dụng.
(Phương Thảo)

