Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Các doanh nghiệp "lúng túng" vì thiếu vốn và mất điện

09:06, 24/06/2010
Năm nay, rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đang phải đối mặt với hai khó khăn chung là khó vay vốn ngân hàng và nguồn điện không đủ sản xuất.

 

Sau khi vượt qua khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế thế giới, bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm nay, phần lớn các doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực trong tỉnh đều đề ra mục tiêu phấn đấu với mức tăng trưởng toàn diện từ 10%- 30% so với những năm trước. Thế nhưng, ngay từ đầu năm các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn như: khó vay được vốn ngân hàng và nguồn điện không ổn định. Những khó khăn này đang làm cho các doanh nghiệp bị động, lúng túng trong sản xuất và làm chậm tiến độ các dự án đầu tư.

 

Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An

 

Nguồn vốn huy động năm nay của các ngân hàng tăng chậm nên nhu cầu cho doanh nghiệp vay hạn chế; mặt khác lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, trung bình từ 14%- 16%/ năm, làm cho giá thành sản phẩm cao, khó tiêu thụ, bất lợi cho doanh nghiệp. Điển hình như Công ty cổ phần thương mại Nghệ an có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, nhưng 4 tháng đầu năm, do không vay được vốn nên hoạt động xuất, nhập khẩu cầm chừng; các xí nghiệp dịch vụ Sông Lam, làng nghề Mộc Quỳnh Hưng, công ty TNHH Châu Tiến… đang triển khai kế hoạch mở rộng ngành nghề nhưng lại gặp khó khăn do nguồn vốn vay hạn chế. Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ an đầu tư dự án sản xuất phân bón tại Khu kinh tế Đông Nam công suất 100.000 tấn/năm. Dự án đang chậm hơn 1 năm vì chưa vay được vốn từ ngân hàng phát triển Việt Nam . Năm nay, công ty cổ phần muối và thương mại Nghệ an phấn đấu thu mua 35.000 tấn muối cho diêm dân, nhưng có lẽ khó đáp ứng khi thời vụ đã đến. Vay vốn lãi suất cao và giá muối hạ, khó tiêu thụ đang làm cho hiệu quảvkinh doanh của đơn vị thấp.

Năm nay, một khó khăn khác làm giảm năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tình trạng tăng giá điện và mất điện do bị sa thải thường xuyên nhiều ngày trong tháng. Nhiều doanh nghiệp như: sản xuất bao bì, giấy, chế biến thực phẩm, nhất các nhà máy xí nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn đều giảm sản phẩm hoặc chậm tiến độ giao hàng do mất điện. Đã có hàng trăm doanh nghiệp gửi kiến nghị đến các Hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan chức năng đề nghị khắc phục tình trạng mất điện đối với sản xuất.

Hiện nay, nhiều cơ quan chức năng đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn có các giải pháp đáp ứng vốn cho sản xuất và đầu tư với lãi suất không quá cao; Yêu cầu ngành điện khai thác mọi nguồn điện, hạn chế cắt giảm điện đáp ứng nhu cầu sản xuất cho doanh nghiệp. Đây là các giải pháp cần thiết và khẩn trương giúp doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch năm.

(Huy Minh)