Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện

10:35, 23/06/2010
Chưa năm nào, việc thiếu điện lại xảy ra nghiêm trọng như năm nay. Cùng với giải pháp cắt điện luân phiên vào giờ cao điểm, ngành Điện lực Nghệ An đang xây dựng nhiều chiến lược dài hạn nhằm cung cấp điện cho nhiều năm tiếp theo.

 

Là một tỉnh có dân số trên 3 triệu người, mỗi năm Điện lực Nghệ An đã bán điện trực tiếp cho hơn 30 vạn khách hàng với lượng điện sử dụng tăng nhanh qua mỗi năm. Nếu như năm 2008, nhu cầu sử dụng điện của toàn tỉnh là 1.080 triệu Kwh thì đến hết năm 2009 là 1.193 triệu Kwh và dự kiến năm 2010 sẽ khoảng trên 1.310 triệu Kwh. 
 


 Tổ máy số 1 Thuỷ điện Bản Vẽ đã đi vào hoạt động.


Trước nhu cầu ngày càng tăng, trong khi thời tiết không thuận lợi, nguồn điện thiếu hụt là điều tất yếu. Lường trước được vấn đề này nên thời gian qua, Sở Công thương đã kết hợp với ngành điên lực và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn khách hàng tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức như: thay đổi dây chuyền sản xuất bằng thiết bị công nghệ mới, lắp biến tần, lắp thêm tụ điện, sử dụng ánh sáng tự nhiện, tắt bớt đèn, quạt khi không cần thiết, sử dụng điều hòa ở mức 25oC trở lên. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đã sử dụng loại bóng có công suất nhỏ, lắp đặt hệ thống tự đóng cắt hợp lý về mùa hè cũng như mùa đông. Ngành điện lực cũng thực hiện hỗ trợ giá đối với người mua đèm compact, lắp đặt công tơ 3 giá nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Cũng nhờ cách làm này, trong năm 2008 toàn tỉnh Nghệ An đã tiết kiệm được 23 triệu kwh điện, năm 2009 là 30 triệu kwh điện.
 
Riêng năm 2010, trước tình trạng thiếu hút điện trầm trọng, bên cạnh các giải pháp trên ngành Điện lực Nghệ An đã kêu gọi toàn dân và các ban, ngành, xí nghiệp cùng "chung tay" để tiết kiệm điện, trong đó chú trọng đến các giải pháp như: Đối với các trụ sở cơ quan tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng ngày, yêu cầu hạn chế đèn chiếu sáng ở sân, vườn, hành lang, hàng rào. Với những đơn vị có máy phát điện riêng đề nghị chủ động phát điện vào giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý, buổi tối bật lúc 19h và tắt lúc 5h30 phút sáng; đối với cơ sở sản xuất, tăng cường sử dụng điện vào giờ thấp điện (từ 22h đến 4h sáng hôm sau); đối với các gia đình, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lưới trong thời gian cao điểm từ 17h30 đến 22h. Ngành điện cũng giao chỉ tiêu tiết kiệm điện 10% so với mức tiêu thụ điện năm 2009 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hợp tác xã dịch vụ điện năng.
 


 Tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án Thuỷ điện Bản Vẽ.


Bên cạnh những giải pháp cấp thiết trên, Điện lực Nghệ An cũng đang xây dựng nhiều chiến lược lâu dài để tạo nguồn điện ổn đinh. Trong đó tập trung huy động các nguồn lực, tạo mọi điều kiện để xây dựng nhà máy phát điện đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đảm bảo an ninh nặng lượng quốc gia. Hiện trên địa bàn tỉnh có 11 dự án thủy điện đã khởi công với tổng công suất lắp máy đạt 753,5 Mw bao gồm: Bản Vẽ, Bản Cốc, Nhãn Hạc, Khe Bố, Sao Va, Châu Thôn, Hủa Na, Xóong  Con, Khe Thơi, Sông Quang, Nậm Pông, có 4 dự án thủy điện đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng công suất 25 Mw, 10 dự án thủy điện đang lập báo cáo đầu tư với tổng công suất 94,1 Mw. Ngoài các dự án thủy điện, tỉnh cũng đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuẩn bị đầu tư sớm đưa dự án nhiệt điện Quỳnh Lập (huyện Quỳnh Lưu) với công suất 2.400Mw đi vào sản xuất. Ngành Điện lực đang hi vọng với những dự án khả thi trên, cùng với ý thức sử dụng điện tiết kiệm của người tiêu dùng, Nghệ An sẽ sớm vượt qua giai đoạn thiếu điện hiện nay và tiến tới sẽ cung cấp đủ lượng điện cho người tiêu dùng trong tương lai  gần nhất.

(Theo Báo Nghệ An)