TP Vinh: Khó khăn trong qui hoạch quảng cáo rao vặt
Bảng quảng cáo tổng hợp của khối 6, phường Lê Lợi được xây dựng từ năm 2007. Bảng được dựng lên nhằm mục đích thu hút các mẫu quảng cáo, rao vặt dán hoặc in trên các bờ tường nơi công cộng. Với mái che rộng 2,5m, cao 1,5-2m, có đèn chiếu sáng vào ban đêm, các bảng quảng cáo được đặt tại nhà văn hóa khối, nơi tập trung đông dân cư với nhiều hoạt động cộng đồng và chia làm 2 phần: một phần là thông tin về chính sách pháp luật, các chủ trương, chính sách và kế hoạch công tác của khối, của phường; Phần còn lại được giành cho quảng cáo, rao vặt miễn phí. Với quy hoạch rõ ràng, nên đến nay sau 3 năm thực hiện, Lê Lợi trở thành một trong những phường của TP thực hiện có hiệu quả mô hình quy hoạch quảng cáo rao vặt tại các điểm công cộng. Để thực hiện phong trào trên có hiệu quả, Phường đã phát động phong trào tự quản trong nhân dân. Bên cạnh đó phát động ngời dân xóa và quét vôi vào những mẩu quảng cáo trên tường vào những dịp ngày lễ, tết.
Sau khi thực hiện thí điểm, năm 2008, mô hình xây dựng các bảng quảng cáo rao vặt đặt tại các điểm công cộng đã được triển khai đồng loạt trên tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Vinh. Đến nay, dù đã phần nào hạn chế được tình trạng dán, in các mẩu quảng cáo trên tường, nhưng thực tế tình trạng này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Và biện pháp hữu hiệu nhất được các phường, xã áp dụng để xử phạt những hộ kinh doanh rao vặt cố tình vi phạm là yêu cầu Bưu điện cắt các số điện thoại mà các đối tượng để lại. Tuy nhiên, hình thức này chỉ hiệu quả với những số điện thoại bàn. Còn với các số điện thoại di động di động thì ngay sau khi bị cắt, các chủ hộ nhanh chóng thay thế bằng một số điện thoại liên lạc khác. Điều này gây khó khăn trong việc quản lý, quy hoạch các bảng quảng cáo rao vặt tại các đơn vị.
![]() |
![]() |
Việc quy hoạch quảng cáo rao vặt là việc làm cần thiết nhằm xây dựng môi trường quảng cáo lành mạnh và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên để mô hình này thực sự có hiệu quả và không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, khuyến khích thì rất cần sự vào cuộc của chính những người dân để mỗi gia đình tự bảo vệ khuôn viên nhà mình. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần có sự phối kết hợp với nhau và có kế hoạch cụ thể nhằm kiểm soát, siết chặt hơn nữa vấn đề quy hoạch quảng cáo trong thời gian tới. Mô hình xây dựng các bảng quảng cáo rao vặt tại các điểm công cộng chỉ là một nội dung nhỏ trong đề án "quy hoạch hệ thống thông tin và quảng cáo ngoài trời" của TP Vinh. Tuy nhiên, chúng ta cần bắt đầu thực hiện nghiêm túc và quyết liệt từ những việc nhỏ mới có thể tiến tới xây dựng TP Vinh trở thành đô thị loại 1 văn minh, hiện đại.
(Cẩm Thùy)


