Cần lắm... cộng đồng
Buổi giao lưu văn nghệ và truyền thông thay đổi hành vi về HIV/AIDS do Trung tâm giáo dục lao động xã hội phối hợp cùng Thành đoàn Vinh tổ chức nhân tháng hành động phòng chống ma túy được đông đảo học viên tích cực tham gia là một trong những hoạt động có ý nghĩa mà tuổi trẻ thành phố đem đến nhằm giúp người nghiện ma túy đang trị liệu và lao động tại trung tâm có cơ hội được thể hiện mình, được giao lưu hòa nhập với cộng đồng. Bằng lời ca tiếng hát và tình cảm chân thành, gần gũi của tuổi trẻ thành phố, buổi giao lưu đã giúp cho các học viên thấy ấm áp hơn, hòa đồng hơn. Những mặc cảm tự ti dần biến mất khi chính họ được trực tiếp lên sân khấu, được tham gia trả lời câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của mình về các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS. Hoạt động truyền thông này cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh về niềm tin và nghị lực để giúp người nghiện sớm từ bỏ ma túy, trở về với cuộc sống cộng đồng.
![]() |
| Các học viên tham gia lao động tại Trung tâm (Ảnh minh họa) |
Mặc dù mới đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm, song Trung tâm giáo dục lao động xã hội Thành phố vinh đã tiếp nhận và quản lý gần 280 lượt học viên, trong đó đang trị liệu và giáo dục tại trung tâm là 135 học viên, chủ yếu là con em đến từ 25 phường xã trên địa bàn thành phố. Với mục tiêu cắt cơn thành công và giúp người nghiện tránh xa ma túy, đào tạo cho họ ít nhất một nghề, thời gian qua, trung tâm đã thực hiện phác đồ điều trị cắt cơn đúng quy định từ 7 đến 10 ngày. Tổ chức được 4 lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng và điện gò hàn cho trên 100 học viên. Ngoài ra trung tâm còn tạo điều kiện cho học viên có thu nhập bằng hình thức tham gia sản xuất vật liệu xây dựng, đúc cột điện, gia công lắp ráp bật lửa ga cho công ty Trung Lai, tăng gia sản xuất chăn nuôi phục vụ bữa ăn hàng ngày…. Những hoạt động này đã giúp người nghiện ma túy có ý thức trong lao động, rèn luyện sức khỏe, từ đó dần lãng quên ma túy. Ông Đậu Văn.Minh, giám đốc Trung tâm cho biết, TT đã đưa hình thức điều trị vật lý trị liệu nhằm giảm bức xúc cho học viên. Sau cắt cơn sẽ giáo dục nhân cách cho học viên.
Để từ bỏ được ma túy bên cạnh sự nỗ lực rất lớn của bản thân người nghiện, sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan vẫn cần lắm sự cảm thông, giúp đỡ của gia đình người thân và cộng đồng.
(Ngân Hà)

