Cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
![]() |
|
| Nỗi ám ảnh của chất độc da cam
|
Toàn tỉnh hiện có trên 23.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó chỉ có gần 17.000 đối tượng được hưởng chế độ và còn hơn 6.000 nạn nhân được hưởng trợ cấp xã hội. Hầu hết các gia đình có nạn nhân chất độc da cam đều rất khó khăn, luôn sống trong nỗi ám ảnh bởi chất độc da cam/diôxin ảnh hưởng dai dẳng đến cuộc sống của nhiều thế hệ sau này.
Sau gần 4 năm thành lập, với sự nỗ lực của mình, Hội nạn nhân chất độc da cam Tỉnh đã kêu gọi được gần 2 tỷ đồng, hỗ trợ trên 100 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn nhà 15 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho trên 100 đối tượng, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình nạn nhân vào dịp lễ tết. Hiện 13/20 huyện, 60 đơn vị xã phường đã thành lập được Hội nạn nhân chất độc da cam. Bằng nhiều cách làm khác nhau, hội đã kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân quyên góp tiền của, công sức giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam.
Hiện nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Tỉnh đã hoàn tất các thủ tục xin thành lập quỹ hội và đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Tỉnh hội cũng đang phấn đấu mỗi năm xây dựng được 2 nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng), riêng huyện hội phấn đấu mỗi năm vận động từ 50 - 100 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Ông Đinh Xuân Tứ- Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Tỉnh đề xuất, để tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam thì cần thiết quy định mức đóng góp của nhân dân. Chỉ cần mỗi người đóng vào quỹ 3 nghìn đồng thì số tiền trên địa bàn Tỉnh sẽ lên đến hàng tỷ đồng…
![]() |
| Cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng... |
Bên cạnh sự nỗ lực của Hội nạn nhân chất độc da cam, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính quyền, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Có như vậy, nỗi đau da cam mới phần nào được bù đắp những mất mát do chiến tranh để lại.
(Thu Vinh)


