Đạo tạo nghề tại chỗ, hướng thoát nghèo ở Con Cuông
Trước năm 2005, việc dạy nghề ở Con Cuông chủ yếu mở theo dự án, do cấp hội, đoàn thể tự triển khai. Do đó, tính chất quy mô đào tạo nghề ở huyện còn nhỏ lẻ, ngành nghề đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Còn học viên muốn đi học nghề theo sự lựa chọn thì phải xuống TP Vinh học, vừa mất thời gian đi lại, vừa tốn kém.
Năm 2009, Trường trung cấp nghề dân tộc miền núi Nghệ An được xây dựng ngay tại trung tâm huyện nên lực lượng lao động của Con Cuông thuận lợi hơn trong học nghề, nhất là đối với con em vùng sâu vùng xa. Trong quá trình đào tạo nghề, học viên được miễn học phí, tiền ăn ở đi lại…
![]() |
Để thực hiện những mục tiêu đề ra là phát triển nguồn lao động cho địa phương, đặc biệt là về trình độ tay nghề và kinh nghiệm sản xuất, Trường trung cấp nghề dân tộc miền núi Nghệ An đã tuyên truyền, vận động, tư vấn học nghề, việc làm, điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo, phân loại đối tượng. Từ đó, nhận thức về việc học nghề của học viên cũng được nâng cao. Người học kịp thời nắm bắt kiến thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ngành nghề, sản xuất.
Từ đầu năm 2010 đến nay, Trường phối hợp với huyện mở được 26 lớp với 730 học viên tham gia học ở 8 nghề tự chọn: may công nghiệp, dệt thổ cẩm, trồng trọt, chăn nuôi thú ý, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, tin học, mộc, bảo quản chế biến nông sản.
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về đào tạo nghề cho lao động đến năm 2020, huyện Con Cuông đang phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho hơn 100 lao động. Từ đó, sẽ giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người. Lao động trẻ sẽ không phải đi làm ăn xa, yên tâm lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê nhà.
(Tường Vi)

