Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: khó khăn trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dân số vùng biển

15:59, 21/07/2010
Đề án 52 về nâng cao chất lượng dân số vùng biển đã mở ra cơ hội để người dân vùng biển được tiếp cận với các dịch chăm sóc SKSS, KHHGĐ. Tuy nhiên, ở Diễn Châu, việc triển khai đề án này gặp nhiều khó khăn.

 

Bên cạnh đó, việc tiếp cận để tuyên truyền, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ còn nhiều khó khăn. Cán bộ dân số rất vất vả khi tiếp cận với ngư dân bởi họ thường xuyên đi đánh bắt trên biển dài ngày. Do thiếu thông tin nên nam giới vùng biển Diễn Châu thường có tâm lý e ngại khi đề cập đến việc sử dụng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài khó khăn về công tác truyền thông, phụ cấp cho CTV dân số quá ít (50.000 đồng/tháng) cũng ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông.

 

 

Huyện Diễn Châu đã và đang triển khai giai đoạn 1 của Đề án với trên 15.000 người được chăm sóc SKSS, truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, cung cấp gói dịch vụ khám điều trị phụ khoa, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ mang thai. Ban quản lý Đề án 52 của huyện Diễn Châu đang khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn những giai đoạn tiếp theo của Đề án. Ông Trương Đức Năm, giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Diễn Châu cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm sẽ đề nghị với BCĐ dự án TW đầu tư một số trang thiết bị để các huyện cũng như TTYT các huyện có thể chẩn đoán sớm những trường hợp tình trạng thai nhi ở bà mẹ mang thai và kinh phí hoạt động truyền thông dân số.

 

Dân số vùng biển của Diễn Châu hiện có gần 90.000 người ở  9 xã.  Huyện đang tiếp tục tuyên truyền truyền với mong muốn làm thay đổi nhận thức và hành vi cho người dân vùng biển về công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ, phấn đấu mỗi năm giảm 5% số trẻ em vùng biển bị suy dinh dưỡng.

 

(Mai Sao)