Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Qua quá trình đúc rút từ kinh nghiệm trong công việc và từ vốn sống của mình, ông Trương Công Anh – nguyên trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, cùng với sự phát triển cúa đất nước, thời gian qua, công tác tuyên giáo cũng đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, trước việc bùng nổ thông tin ngày càng đa chiều, đa phương như hiện nay thì công tác tuyên giáo lại vẫn đang còn theo lối cũ. Vì vậy theo ông Trương Công Anh, để đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo thì trước tiên người cán bộ tuyên giáo cần phải nắm bắt kịp thời dư luận của nhân dân, đa dạng trong phương pháp tuyên truyền. Bên cạnh đó, phải hết sức coi trọng đổi mới trong công tác kinh tế bởi vì đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện nay. Từ thực tiễn sôi động của nền kinh tế mà công tác tuyên giáo có thể đưa ra được cách làm để nâng cao tri thức về kinh tế cho toàn xã hội, nhất là cho các đảng viên.
Ông Bạch Hưng Đào từng là lãnh đạo ban tuyên giáo và trước lúc nghỉ hưu là phó chủ tịch UBND Tỉnh. Ông Đào cho biết: trong điều kiện phát triển hiện nay, công tác tuyên giáo cần phải hướng về cơ sở. Và để nâng cao hiệu quả tuyên truyền thì đòi hỏi người cán bộ tuyên giáo vừa có trình độ, vừa có tâm, hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Người làm công tác tuyên giáo phải trực tiếp xuống truyền đạt với công nhân, nông dân nghị quyết của cấp ủy, Đảng. Nói cho dân nghe và nghe dân nói, nói phải đi đôi với làm; Cần phải tổ chức sinh hoạt với nhân dân theo định kỳ quý hoặc tháng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, có như vậy thì mới nâng cao được hiệu quả của công tác tuyên giáo.
Ông Tô Hồng Hải - ủy viên ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo cho rằng, hiện nay, để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, ban tuyên giáo tỉnh không ngừng nâng cao trình độ cho những cán bộ của ngành. Trước mắt, ban sẽ tập trung đổi mới phương pháp trong tuyên truyền cho nhân dân thực hiện thành công các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, tạo sức lan tỏa sâu rộng từ những điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Tô Hồng Hải nhấn mạnh: Đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo hiện là phải xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Và trong quá trình xây dựng thì phải thể hiện được trách nhiệm của từng cấp ủy, của từng tổ chức Đảng, của từng cá nhân trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Ngành tuyên giáo cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới. Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn ngành tuyên giáo được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, giúp công tác tuyên giáo nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
(Mai Hương)
