Giáo dân Nghi Lộc với phong trào thi đua yêu nước
Đến các xứ họ đạo ở Nghi Lộc hôm nay, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp bà con giáo dân đang tích cực hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, bà con còn chú trọng phát triển mạnh kinh tế tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại, tăng nguồn thu. Hiện nay, Nghi Lộc có 19 làng nghề, trong đó, có 4 làng nghề ở vùng đồng bào có đạo. Đó là nghề làm chổi đót ở làng Xuân Sơn, Khe Cù Nghi Hưng, nghề mây tre đan xuất khẩu ở các làng Phong Anh, Phong Cảnh, Phong Điền ở xã Nghi Phong. Các làng nghề đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và đã xuất hiện nhiều cá nhân làm kinh tế giỏi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Nhờ chuyển đổi cách làm ăn, đời sống của bà con giáo dân Nghi Lộc không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 40,4%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 19,8%.
![]() |
| Làng nghề chổi đót (ảnh minh họa) |
Song song với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá được bà con giáo dân tích hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện đã có 23 xóm giáo được công nhận đơn vị văn hoá. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đều tăng. Cùng với đó, hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng là nội dung được giáo hội cũng như nhiều bà con quan tâm. Với tấm lòng vì những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ngoài sự chung tay góp sức của cộng đồng giáo dân, các Linh mục, quản xứ các tu sĩ cũng tích cực tham gia bác ái xã hội. Trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật 19 tháng 3 hiện có 42 trẻ cơ nhỡ, tật nguyền có hoàn cảnh éo le đang được các nữ tu Hội dòng thừa sai bác ái Vinh cưu mang, nuôi dưỡng.
Những xứ họ đạo yên bình ở Nghi Lộc đang ngày càng đổi mới. Đây là sự nỗ lực của bà con giáo dân, các linh mục, các chức sắc tôn giáo, sự lãnh đạo và chỉ đạo linh hoạt của cấp uỷ chính quyền các địa phương, sự tham gia hoạt động của các ngành đoàn thể nhân dân. Đến nay, tất cả cơ sở vùng giáo đều có chi đoàn, chi hội. Nhiều đoàn thể hoạt động khá và có tỷ lệ tập hợp cao như: Hội nông dân, hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên. Ông Hoàng Văn Cương - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đới sống văn hoá ở khu dân cư. Tăng cường phối hợp các chức sắc chức việc nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền quam tâm đến những nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, để đảm bảo cho bà con giáo dân ổn định sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.
5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, bà con giáo dân ở Nghi Lộc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Từ đó, củng cố hơn nữa niềm tin của bà con giáo dân, tạo động lực để vùng giáo Nghi Lộc ngày càng phát triển mạnh mẽ.
(Ngọc Mai)

