Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền tại huyện Tương Dương
Để công tác dân vận thu được hiệu quả cao, lãnh đạo huyện Tương Dương xác định rõ: “quyền của nhân dân là nghĩa vụ của chính quyền và quyền của nhà nước là nghĩa vụ của nhân dân”. Từ đó, xác định công tác vận động phù hợp để người dân trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, nhất là việc ổn canh ổn cư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất.
![]() |
| Trồng dưa chuột là một mô hình thành công nhờ công tác dân vận |
Để người dân hiểu các cơ chế chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng thì công tác tuyên truyền được thự hiện thường xuyên và người tuyên truyền phải có các kỹ năng truyền thong: nội dung súc tích, “nói phải đi đôi với làm”.
Với đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo được niềm tin thì người cán bộ trực tiếp vận động bà con làm mô hình hoặc dự án phải là người có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi với bà con theo phương châm 3 cùng. Về xây dựng mô hình phải có các mô hình trình diễn, chọn những người nông dân có năng lực thực hiện và có khả năng tuyên truyền vận động. Ngoài chọn cán bộ các cấp, các ngành thì Tương Dương còn chọn những người có uy tín trong dòng họ, trong thôn bản như: Già làng, trưởng bản, những người biết làm kinh tế để vận động, hướng dẫn bà con cách làm ăn.
Nhờ thực hiện việc tuyên truyền, vận động có hiệu quả, đến nay, cơ bản đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Tương Dương đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã làm được nhà kiên cố. Người dân cũng đã hưởng ứng và thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả như mô hình trồng rừng, trồng các loại cây ngắn ngày, chuyển đổi và xóa bỏ cây thuốc phiện. Trong đó, đáng chú ý là mô hình trồng cây ngắn ngày như bí xanh, bí đỏ, bí đao, khoai sọ, dưa hấu, gừng, quả gấc... Các loại cây này cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng/ha nên kích thích được người dân tham gia sản xuất, giảm được tình trạng chặt phá rừng, hạn chế được di dịch cư của người Mông, chuyển đổi và xóa trồng cây thuốc phiện.
Từ thành công trong công tác dân vận chính quyền ở Tương Dương có thể khẳng định, một khi triển khai thực hiện các chương trình dự án hoặc các mô hình cơ sở mà mà Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể chỉ đạo quyết liệt thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Đây cũng là một kinh nghiệm để huyện Tương Dương tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện miền núi rẻo cao này.
(Mai Hương)

