Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả từ dự án “Phòng chống HIV/AIDS” ở vùng tái định cư huyện Thanh Chương

15:08, 06/07/2010
Với tính chất là một “căn bệnh chết người”, HIV/AIDS thực sự vẫn là nỗi lo lắng của toàn xã hội, đặc biệt là ở khu vực miền núi, nơi trình độ dân trí còn chưa đồng đều và cơ sở vật chất phục vụ công tác truyền thông còn nhiều hạn chế. Dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người tiêm chích ma tuý tại huyện Thanh Chương” do Trung tâm phát triển vì người nghèo PPC tổ chức

 

 

   
Ngôi nhà bị ở khu TĐC huyện  Thanh Chương bị bỏ hoang vì sợ đại dịch HIV/AIDS "gõ cửa"  

Điều mà tổ chức y tế thế giới lo lắng nhất trong công tác phòng chống HIV/AIDS chính là việc cộng đồng chưa nhận thức đúng về căn bệnh này. Vùng tái định cư là khu vực khá “nhạy cảm” bởi hầu hết người dân nơi đây còn quá xa lạ với cụm từ HIV/AIDS, cộng vào đó là sự “giao thoa” giữa môi trường sống mới với thói quen cũ của bà con các dân tộc ít người. Về nơi ở mới, người ta được tiếp xúc với nhiều thứ mới, và không phải thứ gì cũng tốt, cũng hay.

 

Năm 2008, huyện Thanh Chương đón thêm một đại diện của tổ chức phòng chống HIV, AIDS - tổ chức PPC đến từ nước Mỹ. Giữa muôn trùng khó khăn của công tác đấu tranh phòng chống đại dịch tại vùng miền núi, đã có 2 cô gái trẻ tình nguyện đứng vào hàng ngũ của tổ chức. Một là công dân của huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An: chị Nguyễn Thị Duân, một đến từ thị trấn Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: chị Trường Thị Yến. Cái tên của họ dần trở nên quen thuộc đối với đồng bào tái định cư các xã Hạnh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hương... Không ít bà con còn gọi họ với cái tên khá vui: “Cán bộ HIV”

 

Hai cô gái trẻ này là chỗ dựa tinh thần cho hầu hết những người đã mang trong mình căn bệnh của thế kỷ. Bởi vậy, khi tập trung nhóm đồng đẳng viên PPC, những người đã và có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS đã tự nguyện tham gia rất nhiều. Và những con người từng bị xã hội kỳ thị ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho 2 chị em Duân và Yến để cộng đồng PPC trở thành địa chỉ của niềm tin cho đồng bào các dân tộc ít người ở vùng tái định cư Thanh Chương.

 

Phải làm việc trong một môi trường đặc biệt như thế, Duân và Yến vẫn tận tâm với công việc, và người thân cũng là một nguồn động viên rất lớn cho cả 2 chị em. Bởi vậy, hàng ngày, chị em Duân và Yến cùng những đồng đẳng viên trong nhóm của mình phải vượt qua những chặng đường khá vất vả, gian lao nhưng họ đã đứng vững bằng nghị lực và niềm tin.

 

Trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các đối tượng, sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết khi có người cần được giúp đỡ - đó là mục tiêu mà tổ chức PPC đã đề ra đối với hoạt động của đồng đẳng viên. Tuy nhiên, trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, Duân và Yến đã cùng đồng đẳng viên của mình làm được những việc hơn thế. Giờ đây, đối tượng mà nhóm PPC hướng tới không đơn giản chỉ là “khách hàng” - những người đã và có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Màu áo xanh của đồng đẳng viên phòng chống HIV/AIDS đã có mặt khắp thôn cùng, ngõ hẻm của các bản làng vùng tái định cư Thanh Chương.

 

Khó khăn ở địa bàn vùng tái định cư rất nhiều. Và có khi do thiếu kiến thức mà người ta đã mắc phải những sai lầm không đáng có. Chuyện lây nhiễm HIV chẳng hạn. Bởi vậy, nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng cũng là một trong những hoạt động được các tổ chức và chính quyền địa phương quan tâm. Tuy nhiên, việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS thực sự là bài toán khó đối với các tổ chức, đặc biệt là ở địa bàn miền núi. Nếu tuyên truyền không khéo, người dân sẽ chỉ nhận thức rằng: HIV/AIDS là một căn bệnh chết người và họ sẽ tránh xa nó đến mức kỳ thị đối với những ai không may mắc bệnh. Việc chống kỳ thị là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Để giải bài toán này, những cán bộ của trung tâm phòng chống HIV/AIDS PPC đã lựa chọn cho mình cách thức tuyên truyền khá đặc biệt: ngoài việc phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm tổ chức truyền thông, tư vấn cho nhân dân, nhóm đồng đẳng viên PPC thường xuyên có mặt tại những gia đình - “khách hàng” của họ, thể hiện sự ân cần, gần gũi, sẵn sàng sẻ chia và coi họ như những người thân của mình. Đây là cơ sở để cộng đồng các dân tộc ít người ở khu vực miền núi có thể hiểu được rằng: HIV là căn bệnh chết người nhưng nó sẽ không gieo hiểm hoạ đến những ai có kiến thức phòng tránh. Thật chẳng đơn giản để người dân nơi đây hiểu được điều đó. Nhưng cho đến hôm nay, cùng với các tổ chức xã hội khác và chính quyền các cấp, nhóm PPC đã tạo được uy tín trong cộng đồng đồng bào tái định cư Thanh Chương.

 

Để dự án triển khai có hiệu quả, 2 nữ cán bộ quản lý của PPC luôn biết tranh thủ sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện Thanh Chương. Trong ngôi nhà chung của những trái tim nhân ái, họ đã miệt mài bên nhau để cùng tìm được những giải pháp tối ưu cho hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Khó khăn đến thế nhưng họ đã và đang vượt qua. Và họ cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để bước tiếp. Trong cuộc đời này, cần lắm những người như họ.

(Ngọc Dũng)