Hiệu quả từ dự án “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật”
Đánh thức niềm tin.
Em Hoàng thị Tú Uyên, 15 tuổi ở xóm Vạc, xã Hưng Tây, huyện hưng Nguyên từ khi lọt lòng mẹ mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh. Hai chân teo lại và không thể cử động được. Chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của em vẫn không tiến triển là mấy. Tú Uyên có tên trong danh sách trẻ được sự chăm sóc đặc biệt của dự án hỗ trợ chức năng dựa vào công đồng cho người khuyết tật do tổ chức Aipô của Italia tài trợ. Sau một thời gian chịu khó tập luyện hai chân em đã có thể đi lại, dù còn rất khó khăn.
Còn anh Trần Văn Dương ở xóm Hưng Thịnh 1, xã Hưng Tây- Hưng Nguyên hiện đã có cơ ngơi khang trang này từ khi tiếp cận với dự án “phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật” (gọi tắt là dự án Aipô) vào cuối năm 2008. Anh Dương được hỗ trợ vay vốn của dự án Aipô, anh mở xưởng sản xuất chậu hoa cảnh. Chỉ sau hơn 1 năm làm nghề, gia đình anh đã có của ăn, của để, sản phẩm chậu hoa cảnh của anh không chỉ bán cho người dân trong xã, huyện mà còn được nhập xuống tận Vinh. Anh Dương tâm sự, trước đây anh cũng mặc cảm nhiều lắm, nhưng sau khi được tham dự hội thảo của dự án phục hồi chức năng cho người khuyết tật dưa vào cộng đồng anh đã tự tin hơn và bắt đầu lập nghiệp”. Anh nói rồi cười một cách tự tin.
![]() |
| Dự án nhận được sự tham gia của rất nhiều tình nguyện viên |
Những tấm lòng nhân ái
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp người khuyết tật đã được sự hỗ trợ của dự án Aipô từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010. Đây là một dự án mang tính nhân đạo sâu sắc do tổ chức Aipô xúc tiến và được tài trợ bởi cơ quan hợp tác phát triển bộ ngoại giao Italia. Nghệ An là một trong 5 tỉnh được triển khai dự án thí điểm trong lần này cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ. Tỷ lệ người khuyết tật ở Nghệ An chiếm tới 6.6% dân số toàn tỉnh. Tất cả họ đều cần sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ thường xuyên của cộng đồng. Với mục tiêu giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật để họ vươn lên làm chủ cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, dự án đã được triển khai sâu rộng xuống tận cơ sở bằng các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ cũng như tình nguyện viên thực hiện dự án về các kỹ năng tập phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Cái khó khi thực hiện dự án là kinh phí dành cho tình nguyện viên không có nên tất cả chỉ hoạt động trên sự tự nguyện và nhiệt tình của mỗi tình nguyện viên. Họ đến với bệnh nhân với người khuyết tật bằng cái tâm nhân ái của chính mình. Chị Nguyễn thị Nhàn- một trong những tình nguyện viên năng nổ và nhiệt tình nhất của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên Nghệ An tâm sự: “Tôi nghĩ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng khổ nên mình cố gắng bớt chút thời gian công sức đến với họ, với hy vọng có thể an ủi, động viên, giúp đỡ để họ cải thiện sức khỏe. Bởi khi có sức khỏe thì cuộc sống của họ sẽ có ý nghĩa hơn.”
![]() |
| Một lớp tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật |
Có thể nói, có được những kết quả ban đầu ấy là các tình nguyện viên cũng như cán bộ chữ thập đỏ của cơ sở đã phải nỗ lực rất lớn. Không một đồng thù lao tháng nhưng ngay từ khi dự án được triển khai, hơn 1000 tình nguyện viên ở Nghệ An đã tự nguyện chăm sóc, động viên người khuyết tật như chính người trong thân gia đình mình. Họ hiểu được sự cần thiết và quan trọng của dự án mang nhiều ý nghĩa nhân văn này. Chị Phan Thị Hòa, phó chủ tịch hộ chữ thập đỏ Hưng Nguyên cho biết, sau một thời gian triển khai, dự án đã cho thấy hiệu quả thiết thực và đã ảnh hưởng một cách tích cực đến đời sống cũng như sức khỏe của người khuyết tật.
Dự án không chỉ nâng cao nhận thức cho cộng đồng về người khuyết tật, làm thay đổi quan niệm xã hội với người khuyết tật, thu hút cộng động tham gia giúp đỡ người khuyết tật mà còn trang bị nhiều trang thiết bị máy móc có giá trị tập phục hội chức năng cho người khuyết tật một cách lâu dài. Những kết quả trên đã cho thấy, dự án “phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật” là một dự án rất cần thiết và nên được triển khai một cách sâu rộng trên địa bàn Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung để tất cả những người khuyết tật đều được sự quan tâm đúng mực của cộng đồng xã hội, giúp họ vượt qua mặc cảm bệnh tật để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
(Khánh Ly)


