Mô hình tuyên giáo cơ sở ở xã Tam Thái, Tương Dương
Đảng bộ Xã Tam Thái có 12 chi bộ, với tổng số 205 đảng viên. Nhiều năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hoá xã hội và quốc phòng an ninh vượt chỉ tiêu, tổng giá trị sản xuất đạt 21,6 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 6,6 triệu đồng/người/năm, 100% dân được dùng điện lưới quốc gia và được nghe phát thanh, 81% dân được xem truyền hình, một trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế đầu tiên của huyện Tương Dương. Đặc biệt, mạng lưới điện quốc gia và công trình nước sinh hoạt đã đến với 8 bản làng trong xã, cuộc sống văn minh đang từng ngày đến với người dân Tam Thái, các tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, quốc phòng an ninh vững mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự đổi mới đi lên của Tam Thái là đảng bộ xã đã quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo của đảng. Đồng chí Vang Văn Hùng bí thư đảng uỷ Xã Tam Thái cho biết, ban tuyên giáo phối hợp tốt với tất cả các ban ngành, đoàn thể cấp xã để làm công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Hoạt động Ban tuyên giáo cơ sở xã Tam Thái góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân |
Ban tuyên giáo cơ sở xã Tam Thái khi mới thành lập chỉ có 5 đồng chí, bước đầu đi vào hoạt động còn khó khăn. Bởi địa bàn xã Tam Thái rộng, có 3 bản vùng xâu, xa giao thông đi lại còn vất vả. Xã đã tập trung tuyên truyền vào ba vấn đề: phòng chống ma túy, vấn đề bảo hiểm Y Tế và việc thực hiện nghi định 34, xử phạt hành chính trong luật giao thông đường bộ và bảo lực gia đình.
Cùng với việc thành lập ban tuyên truyền thường xuyên tổ chức mở lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước cho người dân, đảng uỷ xã Tam Thái còn giao nhiệm vụ cho mỗi bí thư chi bộ là báo cáo viên cơ sở của bản có trách nhiệm báo cáo thời sự, thông tin nội bộ, tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong huyện, tỉnh và cả nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt tình hình thời sự, nâng cao nhận thức cho người dân. Đồng thời, Tam Thái còn chú trọng mở các lớp tập huấn chuyên đề, chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho nhân dân.
Trong mấy năm gần đây, Tam Thái đã mở được 14 lớp, với gần 2000 lượt người tham gia học tập, trong đó, có 8 lớp chuyên đề thời sự, đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước với 807 lượt người nghe, 6 lớp khoa học kỹ thuật với gần 1.200 lượt người tham gia.
Nhờ làm tốt công tác tuyên giáo cơ sở, không những phát triển về kinh tế, mà chất lượng khám, chữa bệnh cũng được nâng cao, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xảy ra, số người được khám và điều trị tại trạm y tế xã là trên 2.300 lượt bệnh nhân, 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng, xã có 6 đơn vị văn hoá, 747 gia đình văn hoá, giảm số người nghiện ma tuý, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đảng bộ Tam Thái nhiều năm liền đạt đơn vị cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Huyện Uỷ Tương Dương và Tỉnh Uỷ Nghệ An tặng nhiều giấy khen, bằng khen.
Mô hình tuyên giáo cơ sở với phương châm “tuyên giáo hành động” như xã Tam Thái đang được nhân rộng tới các xã, thị trấn ở huyện Tương Dương.
(Lô Hoan)

