Rát bỏng hạn hán
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Từ hơn một tháng nay. hầu hết giếng nước của các hộ dân trong xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ đều đã cạn kiệt. Công trình nước sạch cộng đồng do Nhà nước hỗ trợ từ chương trình 134 của chính phủ cũng không thể phát huy tác dụng do nguồn nước ở đầu nguồn cũng đã cạn kiệt. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho gia đình, hàng ngày người dân ở đây đã phải đi lấy nước ở Mó nước xóm Nghĩa Thành, cách xa nhà hơn 5km từ sáng sớm, chen nhau chắt chiu từng ca nước để mang về phục vụ sinh hoạt gia đình. Dường như mọi công việc đồng áng của người dân đều đình trệ vì phải dành nhiều thời gian cho việc lấy nước. Mỗi ngày phải ba, bốn lần đi lấy nước mới đủ nước sinh hoạt.
Không riêng người dân xóm Trung Độ, mà hiện nay xã Tân Hợp có khoảng 480 hộ dân, chiếm hơn 50% tổng số hộ trong toàn đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nếu như nắng nóng còn kéo dài trong một vài tuần nữa, chắc chắn nguồn nước giếng ở hầu hết các hộ dân trong xã và các nguồn nước trên địa bàn xã sẽ trơ đáy. Do địa hình cao và dốc nên nhiều hộ dân đã đào giếng sâu tới 15m nhưng cũng không có nước.
Bên cạnh khó khăn do thiếu nước trong sinh hoạt thì sản xuất nông nghiệp ở xã Tân Hợp phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do hạn hán. Theo thống kê bước đầu của UBND xã đã có khoảng 400 ha ngô, 35 ha mía và 150 ha lúa bị mất trắng, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tân, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết, mặc dù đã có nhiều giải pháp khác phục nhưng do kéo dài nhiều tháng liền nên "lực bất tòng tâm".
Với một xã vùng cao đặc biệt khó khăn như Tân Hợp, nơi có gần 33% hộ nghèo, nay lại phải chịu thiệt hại nặng nề do hạn hán nên đời sống của bà con sẽ còn khó khăn gấp bội. Mong rằng các cấp chính quyền quan tâm và có chính sách hỗ trợ kịp thời để giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.
(Trọng Hùng - Như Lành)

