Tân Kỳ: Khu vui chơi thanh thiếu nhi trở thành điểm kinh doanh dịch vụ
Năm 1998, để tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, huyện Tân Kỳ đã đầu tư kinh phí xây dựng trung tâm vui chơi giải trí tại thị trấn Tân Kỳ và giao cho Uỷ ban chăm sóc trẻ em huyện quản lý. Hàng trăm trẻ em ở huyện miền núi Tân Kỳ khi đó đã vui mừng bởi sẽ có thêm một sân chơi bổ ích, lý thú.
Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn chưa đầy 3 năm hoạt động, trung tâm lần lượt được giao cho nhiều ban ngành quản lý. Từ đơn vị ban đầu là Uỷ ban chăm sóc trẻ em, đến Huyện đoàn thanh niên, phòng giáo dục đào tạo và bây giờ là Trung tâm văn hoá – thông tin đều không phát huy được hiệu quả. Hệ thống tàu lượn, đu quay trị giá cả chục triệu đồng theo đó cũng bị bỏ chỏng chơ nằm phơi mưa, phơi nắng hoen ghỉ và chỉ còn là những đống sắt vụn.
![]() |
| Trò chơi bị bỏ chỏng chơ |
Huyện Tân Kỳ và các đơn vị chủ quản nhìn thấy rất rõ sự xuống cấp và lãng phí ấy, nhưng lại cho rằng không có kinh phí để tu bổ và hoạt động.
Phải chăng vì thế, mà gần chục năm nay, khu vui chơi giải trí huyện Tân Kỳ trở thành một bãi hoang phế. Mới đây, đơn vị chủ quản đã có sáng kiến và tham mưu cho UBND huyện cho Công ty TNHH một thành viên Tre Việt thuê lại một phần mặt bằng ngay trong trung tâm để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bi a, cà phê và cả dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Một nghịch lý là ngay trong Trung tâm vui chơi của thanh thiếu nhi, mà Trung tâm văn hoá Tân Kỳ lại ký một hợp đồng với những dịch vụ phản cảm như vậy? Ngay khi ký được hợp đồng, chủ đầu là công ty TNHH Tre Việt đã bỏ ra gần 500 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh. Vậy là trung tâm vui chơi của TTN trở thành khu vui chơi, ăn uống tổng hợp.
Được biết, theo hợp đồng mỗi năm công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Việt trả cho trung tâm văn hoá huyện Tân Kỳ là 22 triệu đồng và thời gian hợp đồng kéo dài trong 5 năm. Trước việc trung tâm văn hoá hợp đồng cho thuê đất công, lại là trung tâm vui chơi của thanh thiếu nhi, nhân dân huyện Tân Kỳ đã có phản ứng tới chính quyền và trước hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, vụ việc vẩn chưa được giải quyết, công ty TNHH một thành viên Tre Việt vẫn tiếp tục hoạt động.
Thiết nghĩ, nhà nước đã quan tâm đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng hệ thống vui chơi cho thanh thiếu nhi, thì huyện Tân Kỳ và các ngành liên quan cần phát huy được hiệu quả để công trình không lãng phí. Các em có nơi vui chơi, nhất là vào các dịp lễ, tết, dịp hè sẽ định hướng cho các em vào những hoạt động bổ ích.
(Trần Minh)

