Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vấn đề quản lý khai thác khoáng sản ở Quỳ Hợp sau kết luận của thanh tra CP

15:01, 17/07/2010
Sau khi có kết luận só 128 ngày 20/1/2010 của thanh tra chính phủ và quyết định số 1184/QD-UBND.TN ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, công tác quản lý khoáng sản đã có sự điều chỉnh, nhưng lại nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các Công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn.

 

 

Thực hiện kết luận số 128  ngày 20/1/2010 của thanh tra Chính phủ, quyết định số 1184/QD-UBND.TN ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, huyện Quỳ Hợp đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành việc đình chỉ hoạt động của nhiều đơn vị khai thác khoáng sản. Hiện nay ở nhiều đơn vị chỉ còn một vài người làm công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc.

 

Với tinh thần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện tại một số nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra chính phủ thuộc thẩm quyền của địa phương giải quyết đã được huyện Quỳ Hợp triển khai. Cụ thể như nếu trước đây các điểm mỏ, hay các xưởng chế biến chưa thực hiện thuê đất thì nay 27 điểm mỏ, cùng 10 xưởng chế biến đã hoàn thành thủ tục này. 49 mỏ đã được các doanh nghiệp ký quỹ môi trường, 30 xưởng chế biến cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận.

 

Phần đất của Công ty CP khoáng sản Nghệ An vẫn còn bị tranh chấp

(Ảnh: vietnamnet)

 

Trong khi huyện Quỳ Hợp và các doanh nghiệp, điểm mỏ bị tạm đình chỉ thì một loại hình vi phạm không phải là mới mẻ nhưng lại nổi lên khá phổ biến tại địa phương này đó là lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác, thậm chí loại hình khai thác thổ phỉ lại diễn ra. Tại khu vực mỏ núi Kẽm Ba thuộc địa phận xã Châu Tiến được cấp cho Công ty cổ phần khoáng sản Nghệ An thăm dò và đã được phép khai thác mấy năm nay nhưng hiện tại khu vực mỏ này lại đang bị khai thác thổ phỉ với khối lượng lớn. Việc khai thác thổ phỉ diễn ra ngang nhiên là do khu vực này hầu như không được quản lý do ở vùng mỏ này đang diễn ra việc tranh chấp giữa Công ty CP khoáng sản Nghệ An và Công ty INVECON .

 

Cách điểm mỏ Kẽm Ba không xa, cũng thuộc xã Châu Tiến, khu vực Thung  Hung với diện tích 800.000m2 của gia đình ông Lữ Đình Chín trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sản xuất, trồng rừng thì nay bị một số Công ty lợi dụng đổ chất thải, khai thác thiếc, làm huỷ hoại môi trường. Anh Lữ Đình Hoan, con trai ông Chín, cho biết, mảnh đất này đã được gia đình trồng rừng với các loại bạch đàn, keo và chăn nuôi nhưng đến năm 2005, các doanh nghiệp vào khai thác, mặc dù gia đình đã có ý kiến nhưng vẫn  chưa được giải quyết, ngay cả việc đền bù cho gia đình  cũng chưa có.

 

Chính quyền xã Châu Tiến biết sự việc trên nhưng vẫn chưa có cách để giải quyết. Thậm chí, đến thời điểm này, chính quyền xã Châu Tiến cũng chưa nắm được những nội dung của thanh tra chính phủ và UBND tỉnh.

 

Đứng trước tình hình hiện nay, vừa để bảo đảm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, từng bước khắc phục hiệu quả những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, lập lại trật tự để hoạt động khai thác chế biến diễn ra trên địa bàn đúng pháp luật, huyện Quỳ Hợp đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai. Huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục pháp lý, phối hợp với các ngành, cấp liên quan để quản lý tốt hơn theo nội dung của thanh tra Chính phủ và, UBND tỉnh như vấn đề đất đai, khai thác chế biến, bảo vệ môi trường, thuê đất…

 

Phải mất hàng triệu năm mới hình thành được mỏ đá trắng, nhưng chỉ cần vài ba năm thì bị phá tan hoang (Ảnh: vietnamnet)

 

 

Những sai phạm, khuyết điểm xung quanh công tác quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Qùy Hợp là một vấn đề được đề cập nhiều, tuy nhiên, trách nhiệm của các ngành liên quan thì hầu như lại ít được đề cập đến. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh để từ đó sớm ổn định lại tình hình, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác quản lý. Và để làm được điều đó thì cần xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, đơn vị cùng với những chế tài thưởng phạt nghiêm minh, có như thế mới mong hạn chế được những sai phạm, những tồn tại đang diễn ra ở đây.

 

(Trịnh Viên)