Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xóa đói giảm nghèo ở một xã ngoại thành

14:43, 16/07/2010
Là một xã nông nghiệp nằm ngoại thành TP Vinh, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua Đảng bộ chính quyền xã Nghi Liên với nhiều giải pháp đã hoàn thành chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo

 

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, trong 5 năm qua Đảng ủy, chính quyền xã Nghi Liên đã đề ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ vốn, giống, cây con, đầu tư các công trình dân sinh phục vụ nhân dân phát triển kinh tế. Riêng năm 2009 công trình xây dựng 2500 m đường nhựa, 2000m mương bê tông nội đồng trị giá 3,5 tỷ đồng được xã đầu tư, đưa vào sử dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn. Dự án cải tạo nâng cấp lưới điện gần 2 tỷ đồng  hoàn thành, cũng đã tác động tích cực trong phát triển kinh tế của nhân dân địa phương. Hiện nay, thông qua tín chấp của các tổ chức hội phụ nữ, hội CCB, hội nông dân, người dân Nghi Liên đã được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay trên 9 tỷ đồng vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đưa vườn ra đồng, xã nghi Liên đã chỉ đạo 30% số xóm trên địa bàn phát triển nghề trồng hoa cây cảnh. Kinh tế phát triển tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 12% năm 2005 xuống còn 5% năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7 triệu đồng người/năm lên 12 triệu đồng /người/năm. Ông Lê Văn Chuyển – chủ tịch Hội CCB xã nghi Liên phấn khởi cho biết, Cách đây 5 năm, Hội CCB xã còn 12 hộ nghèo, nay giảm được 7 hộ. Có được kết quả đó là nhờ Hội đã có nhiều biện pháp như tổ chức các hội nghị phổ biến kinh nghiệm làm ăn, chuyển giao KHKT, vay vốn ngân hàng xóa nghèo…

 

Gia đình anh Trần Văn Định là một điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng ở xóm 10 xã Nghi Liên. Từ chỗ chỉ trông chờ vào 5 sào lúa nước, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cuộc sống của gia đình anh vất vả, khó khăn lắm. Được hỗ trợ về vốn vay, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh của các tổ chức hội phụ nữ, hội nông dân, đến nay, gia đình anh đã có một cơ ngơi khang trang với một cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc, dịch vụ xay xát. Hiện nay, ngoài 4 máy xay xát phục phục vụ bà con nhân dân, gia đình anh còn nuôi hàng trăm con gia cầm. Trong chuồng lúc nào cũng có từ 20 đến 40 con lợn nái và lợn thịt. Gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá của xóm.

 

Xã Nghi Liên đang triển khai dự án nuôi gà sinh học

 

Anh Lê Văn Phượng – chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết, để giúp hộ nghèo thoát nghèo, hàng năm, xã đã hỗ trợ một phần giống lúa, chăn nuôi  từ nguồn ngân sách của xã, khoảng 50 triệu đồng/năm… Năm 2010, xã đang chỉ đạo 32 hộ nghèo phát triển chăn nuôi gà sinh học từ dự án hỗ trợ giống của thành phố với tổng kinh phí 93 triệu đồng.

 

Để có được những kết quả khả quan trong công tác xóa đói, giảm nghèo của xã Nghi Liên, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức hội, đoàn thể, còn có một yếu tố góp phần quyết định, đó là sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân các hộ nghèo. Khơi dậy được ý thức tự vươn lên của các hộ gia đình chính là bài học kinh nghiệm quan trọng để Nghi Liên phát triển kinh tế, từng bước hội nhập cùng các đơn vị nội thành.

 

(Ngân Hà)