Cựu chiến binh Phạm Đình Toàn với mô hình kinh tế VACR
Trong nhiều năm qua, người dân miền núi Tương Dương chủ yếu là khai thác các nguồn lợi từ rừng. Thế nên, việc ông Phạm Đình Toàn khai phá đồi hoang, bỏ ra cả hàng chục triệu đồng đầu tư trồng cây keo, thì với người dân Khe Bố xã Tam Quang, huyện Tương Dương là một chuyện lạ. Nhưng đó là câu chuyện của 6 năm về trước, hôm nay, thấy vườn keo đang đến kỳ khai thác, có giá trị hàng trăm triệu đồng thì ai nấy đều cho rằng ông Toàn là người biết đi tắt, đón đầu. Ông Toàn tâm sự, đầu tiên, gia đình ông trồng 2ha keo lai, nhưng sau đó nhân thấy đất trống đồi núi trọc trên địa bàn không có gì hiệu quả bằng cây keo nên phát triển thêm. Những suy nghĩ, tính toàn của ông Toàn đã đúng, cây keo hợp đất đai, thổ nhưỡng đã sinh trưởng tốt. Sau 6 năm cần cù, chịu khó chăm sóc, đến nay, gia đình ông đã trồng được 25ha keo. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến người dân trong làng, trong xã. Cùng thời điểm đó, huyện Tương Dương đẩy mạnh thực hiện 2 chương trình phát triển kinh tế lớn là trồng rừng, trồng cỏ và phát triển chăn nuôi, đã thổi một luồng khí mới thúc đẩy người dân tham gia trồng rừng. Đến nay, Tam Quang trở thành một xã đi đầu trong công tác trồng rừng.
Không chỉ trồng keo, ông Toàn còn là người đi đầu trong việc đưa các loại cây, con mới vào sản xuất và chăn nuôi ở Tam Quang. Từ năm 2003, ông Toàn đã đưa vào trồng các loại cây ăn quả như vải nhãn, cây gió trầm, nuôi cá, nuôi hươu, nuôi nhím… Tuy nhiên không phải bất cứ loại cây, con nào cũng đem lại hiệu quả kinh tế.
Mỗi khi thực hiện thành công các mô hình, ông Toàn đều phổ biến, khuyến khích và đến tận nhà những hộ có chung tâm huyết với việc xây dựng mô hinh kinh tế VAC để tư vấn, giúp đỡ về vốn và giống. Ông Toàn còn thành lập được câu lạc bộ nuôi ong mật, câu lạc bộ trồng cây ăn quả để giúp nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Từ việc làm đó, đến nay, xã Tam Quang đã có hàng trăm mô hình VACR, đem lai nguồn thu nhập khá cho người dân.
Ông La Cảnh Tuế là một trong những người được ông Toàn tận tình giúp đỡ lập trang trại. Hiện nay, gia đình ông có hơn 10ha rừng mét, hơn 400m2 ao nuôi cá đã đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.
Thành công trong thực hiện từ mô hình VACR, tạo nguồn thu từ 150 đến 200 triệu đồng một năm đã làm cho cuộc sống cho gia đình ông Phạm Đình Toàn ngày một khá hơn. Nhưng với ông Toàn, làm trang trại, xây dựng các mô hình không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn là niềm vui, là cách giúp đỡ nhiều hộ dân thoát nghèo ở miền quê này.
Từ những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, ông Phạm Đình Toàn được bầu tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của huyện. Nhưng không dừng lại với những kết quả đã đạt được, hiện nay, ông Toàn đang chuẩn bị đưa lợn rừng vào nuôi thử nghiệm. Đây là loài vật nuôi mới có triển vọng đem lai giá trị kinh tế cao. Ông Phạm Đình Toàn là một tấm gương đi đầu trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế để khích lệ, động viên người dân cùng làm, góp phần xoá đói, giảm nghèo, giáo dục mọi người cùng vượt khó vươn lên lao động sản xuất, làm giàu chính đáng.
(Lương Huyền - Thanh Ngọc)
