Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu tập trung tu sửa các công trình phòng chống bão lụt

15:26, 06/08/2010
Với mục tiêu giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão, hiện nay, Diễn châu đang tập trung xây dựng nhiều công trình đê kè mới đồng thời sửa chữa, nâng cấp các công trình, hệ thống bờ bao ở các khu vực xung yếu, nhất là 9 xã vùng biển và dân cư sinh sống quanh sông Bùng.

 

Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, những năm trước đây, khi mùa mưa bão về, dân cư sống trong vùng trọng yếu như dọc bờ biển và sông Bùng, đều trong tình trạng sẵn sàng di rời, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Song trong những năm gần đây, trước mùa mưa bão, huyện Diễn Châu đã tập trung tu sửa nhiều công trình đê điều, hệ thống kè đập để đảm bảo việc chống bão.

 

Tu sửa nâng cấp đê trước mùa mưa bão

 

Năm nay, theo chương trình đầu tư của Chính phủ, huyện đã nâng cấp tuyến đê cửa sông Diễn Bích - Diễn Vạn - Diễn Ngọc. Theo đó, Diễn Bích được nâng cấp 2,5 km tuyến đê sông. Tuyến đê này có thể bảo vệ an toàn cho trên 1000 hộ dân đang sinh sống ven sông và 25ha sản xuất muối của xã. Ngoài ra, hằng năm, xã Diễn Bích cũng đầu tư trên 50 triệu đồng tôn tạo các công trình kè cống, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất để kịp thời ứng cứu khi mưa bão đổ bộ. Ông Thạch Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã thành lâp đội tàu xa bờ khoảng 10 người để kịp thời ứng cứu khi bão vào nguy cơ bị phá, chuẩn bị bì đựng cát khi tràn đê, chuẩn bị các vật liệu để khi có sự cố bão vào kịp thời ứng cứu. Tuyến đê hoàn thành, bà con Diễn Bích, dân sống trong vành đai con sông bùng rất yên tâm sản xuất làm ăn vì không lo di rời chạy, không những con người mà vận chuyển cả tài sản. Con đê hoàn thành bà con có tư tưởng ổn định sản xuất yên tâm trong mùa mưa bão hơn.

 

Diễn Châu có hai tuyến đê biển, hai tuyến đê cửa sông và hai tuyến đê sông Bùng với tổng chiều dài gần 60km. Hầu hết các tuyến đê này đều được huyện đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão này. Các tuyến đê Kim – Hải – Hùng, và đê biển Diễn Thành cũng đã được huyện đầu tư xây mới, đảm bảo chống được bão cấp 10. Ngoài ra, tuyến đê biển Trung - Thịnh - Thành cũng đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện. Các tuyến đê xung yếu hoàn thành sẽ đảm bảo an toàn cho 5.600ha rau màu và trên 90.000 người dân ở 9 xã ven biển. Hiện nay, Diễn Châu đang tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống kênh tiêu vùng màu, và các cống tiêu thoát lũ tại các xã vùng bán sơn địa, đảm bảo cho người dân sản xuất an toàn trong mùa mưa bão.

 

Cùng với việc cơ bản hoàn thành các công trình xung yếu đảm bảo an toàn về người cũng như tài sản của nhân dân, huyện Diễn Châu cũng đã chỉ đạo các xã chủ động các phương án phòng chống bão lụt như: khơi thông các hệ thống kênh tiêu trên địa bàn để bảo vệ cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực cũng như cơ sở vật chất để kịp thời ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập lụt, mưa bão gây ra, đảm bảo bảo đời sống dân sinh cho nhân dân.

 

(Vân Anh)