Đô Lương chung tay vì nạn nhân chất độc da cam
Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Đô lương đã có trên 40.000 người tham gia quân đội và trên 12.000 người tham gia TNXP, dân công hỏa tuyến. Chiến tranh kết thúc, có người anh dũng hy sinh trên các chiến trường, có người bỏ 1 phần máu thịt nơi trận tuyến, người bị nhiễm chất độc da cam, để lại nhiều di chứng nặng nề và thương tâm. Đô Lương có trên 1.200 người bị nhiễm loại chất độc này.
Với đạo lý uống nước nhớ nguồn Đảng và Nhà nước, đã có nhiều chính sách đãi ngộ và quan tâm tới các đối tượng nhiễm chất độc. Đối với các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam được chi trả chế độ hàng tháng đảm bảo đúng, đủ và kịp thời. Có 760 đối tượng trực tiếp được hưởng chế độ từ 1.763.000 đồng đến 1.277.000 đồng/tháng theo loại, 468 đối tượng gián tiếp được hưởng chế độ hàng tháng từ 770.000đ đến 432.000 đồng theo loại 1 và 2. Các cấp từ TƯ, tỉnh, huyện đến cơ sở hàng năm đều quan tâm tới các gia đình bị nhiễm chất độc da cam bằng các hoạt động thiết thức và có ý nghĩa như: Trích ngân sách để tặng quà thăm hỏi tất cả các đối tượng trên địa bàn và giúp đỡ hỗ trợ đối với đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình nghèo... Ông Nguyễn Văn Tân, trưởng phòng lao động &TBXH huyện Đô ương cho biết, từ năm 2000, Phòng đã triển khai khám thực thể phân loại, phat thẻ BHYT, trả chế độ kịp thời hàng tháng trước ngày 10, ngoài ra tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xe lăn, vận động xây dựng được 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
Hội nạn nhân chất độc da cam/điô in huyện Đô Lương mới thành lập, nhưng đã có vai trò lớn trong việc thăm hỏi động viên, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Hội có vai trò tập hợp tâm tư nguyện vọng để đề xuất với các cấp, giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân, là đại diện bảo vệ lợi ích cho nạn nhân.
Di chứng của chất độc da cam còn dai dẳng, ảnh hưởng xấu đến nhiều thế hệ. Sự quan tâm, bù đắp cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng này là việc làm hết sức cần thiết và mang tính nhân đạo, nhân văn. Các cấp chính quyền huyện Đô Lương, và nhân dân đã và đang chung tay vì cuộc sống của các nạn nhân chất độc da cam.
(Huy Khôi)
