Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên với PCLB 4 tại chỗ

15:01, 10/08/2010
Mùa mưa bão đang đến gần. Để chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, huyện Hưng Nguyên sẽ triển khai thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ.

  

Hưng Nhân là xã nằm hoàn toàn ngoài đê tả Lam, vào mùa mưa thường phải đối mặt với lũ lụt. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã có sự chuẩn bị để chủ động sống chung với lũ. Toàn xã có 675 hộ, thì trên 75% số hộ đã xây dựng được cồn tự cứu. Những hộ chưa xây được cồn tự cứu thì đắp nền nhà cao hơn từ 1 đến 2 mét, làm thêm gác chạn để cất giữ lương thực, thức ăn dự trữ và là nơi ở của cả gia đình trong những ngày lũ lụt. Ở đây người dân còn tính đến cả việc chuẩn bị phương tiện đi lại trong mùa mưa lũ, bởi vậy, đến nay, 60% số hộ đã tự sắm thuyền. Chuẩn bị bước vào năm học mới, ngoài sách vở, đồ dùng học tập, học sinh vùng lũ còn được trang bị thêm áo phao để đến trường. Ông Phạm Văn Vĩnh, xã đội trưởng xã Hưng Nhân khẳng định, xã đã chuẩn bị các phương án cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn xảy ra.

 

Nhiều đê, kè gấp rút hoàn thành để PCLB

 

Huyện Hưng Nguyên có 3 hồ đập và 56km đê, trong đó 22,5km đê tả Lam làm nhiệm vụ bảo vệ dân sinh, kinh tế cho nhân dân trong huyện và các huyện, thành phố phụ cận. Chính vì vậy, công tác phòng chống lụt bão luôn là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu. Tại các xã đã chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ngoài chuẩn bị lực lượng xung kích, ban liên lạc, lực lượng canh đê hộ cống với hơn 6.000 người, Hưng Nguyên còn giao các địa phương chuẩn bị hàng ngàn khối đất đá, 3.000 cây tre, 2.600m2 phên, 10 tấn rơm, 38.000 bao tải, 60 thuyền  và 22 xe ô tô. Cùng với các địa phương, 2 hạt quản lý đê Hưng Nguyên cũng đã chuẩn bị gần 8.000m3 đá hộc, 1.000m3 đá dăm, 2.300 rọ thép, 12.000m2 vải lọc… Các công trình phòng chống lụt bão được đầu tư xây dựng năm 2010 như: nhà cộng đồng tránh lũ Hưng Nhân, kè Hiệu Mỵ, kè Hưng Lĩnh, kè Yên Xuân,… cũng đang được các nhà thầu gấp rút thi công để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Ông Phan Văn Trường, trưởng phòng nông nghiệp huyện Hưng Nguyên cho biết, đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành phương án 4 tại chỗ, kiểm tra hệ thống cống, đê hồ đập, chuẩn bị thuyền bè để cứu hộ cứu nạn người già trẻ em và 14.000 dân sống ngoài sông Lam.

 

Làm tốt công tác 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ trong phòng chống lụt bão đang được các cấp ngành và các địa phương ở Hưng Nguyên chuẩn bị chu đáo. Tin rằng, Hưng Nguyên sẽ chủ động giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

(Thanh Tâm - Thanh Thảo)