Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghị lực của một phụ nữ dân tộc Thổ

10:20, 17/08/2010
Những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế theo hướng trang trại của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có nhiều trang trại cho thu nhập khá, góp phần thiết thực xóa đói giám nghèo ở các địa phương. Một trong những điển hình đó có mô hình trang trại của chị Trương Thị Thoại, người dân tộc Thổ ở xóm Nam Sơn xã Nghĩa Phúc.

 

Xóm Nam Sơn xã Nghĩa Phúc trước đây là vùng đất khô cằn hoang hóa, nhiều đồi núi,việc khai thác quỹ đất để phát triển sản xuất của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần vượt khó, cần cù trong lao động,cách đây 17 năm, chị Trương Thị Thoại là người đầu tiên biết khai hoang, cải tạo 4ha đất đồi vệ để phát triển kinh tế trang trại. Để có được thành quả như hôm nay, gia đình chị đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức. Từ buổi đầu gian nan vất vả ấy, chị đã biết lấy ngắn nuôi dài, trồng lúa, trỉa ngô, chăn nuôi để tự túc lương thực, thực phẩm và tích lũy vốn, kinh nghiệm để mở rộng sản xuất. Trong quỹ đất 5ha, chị đã bố trí gần 2ha trồng các cây nguyên liệu như keo, mét. Đến nay, số diện tích rừng này đã cho thu hoạch, trung bình mỗi năm thu về trên 10 triệu đồng. Gần 1ha Chị đã cải tạo trồng ngô, sắn và một số loại hoa màu khác để vừa tạo ra lượng nông sản xuất bán, vừa tận dụng phụ phẩm phục vụ chăn nuôi 5 con trâu, 3 con lợn nái và hàng trăm con gia cầm. Ngoài ra gia đình chị nuôi thêm 28 con dê. Để cải thiện bữa ăn và tăng thêm thu nhập cho gia đình chị đã bố trí 1000 m2 đất để đào ao thả cá. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên đàn cá phát triển nhanh, mỗi năm xuất bán được hơn 8 tạ, trừ chi phí còn lãi ròng từ 10 đến 15 triệu đồng.T trồng trọt, chăn nuôi, mỗi năm trang trại của gia đình chị đã cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Chị Thoại đang có ý định chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng cây cao su trong thời gian tới.

 

Từ hai bàn tay trắng, bằng sự năng động, cần cù, sáng tạo, chị Thoại đã xây dựng thành công trang trại tổng hợp đem lại nguồn thu nhập trên 70 triệu đồng mỗi năm, nhờ đó, không chỉ thoát nghèo mà chị còn tạo được tiền đề  để vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Thoại còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Là hội viên chi hội phụ nữ xóm Nam Sơn, chị luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi cho chị em trong xóm, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, chị luôn được mọi người tin yêu và được Hội LHPN cấp trên ghi nhận.

 

Với những kết quả đạt được trong lao động sản xuất, chị Trương Thị Thoại xứng đáng là tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ. Chị là đại biểu duy nhất của huyện Tân Kỳ được Ban dân tộc miền núi tỉnh chọn đi dự hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006- 2010.

 

(Cẩm Tú)