Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ðộng lực mới trên quê hương Bác Hồ

07:57, 31/08/2010
Những ngày Tháng Tám lịch sử này, Ðảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng, ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng Nghệ An phát triển, xứng đáng là quê hương Bác Hồ...
 
   

Biểu diễn văn nghệ dưới chân tượng đài
Bác Hồ tại Quảng trường HCM (TP Vinh
)

 

 
Những ngày Tháng Tám lịch sử này cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhiều địa phương ở Nghệ An đi đầu cùng cả nước sục sôi khí thế đấu tranh cách mạng, đập tan xiềng xích,  vùng lên giành chính quyền về tay nhân dân.
 

 

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quê hương Bác Hồ, Ðảng bộ và nhân dân Nghệ An khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm năm qua, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng, sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ năm 2006 đến 2010 đạt 9,5%. Mặc dù thiên tai, dịch bệnh liên tiếp nhưng nông, lâm, ngư nghiệp vẫn có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp bình quân 5 năm ước đạt 5,24%. Ðạt mục tiêu ổn định sản lượng lương thực hơn một triệu tấn/năm. Một số loại cây nguyên liệu được tập trung mở rộng và đầu tư thâm canh, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung, bán công nghiệp cũng được chú  trọng đầu tư phát triển và bước đầu có hiệu quả.
 

 

Quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 -2010 có tính đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh đã được bổ sung, trong đó một số lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn có lợi thế được xác định để tập trung đầu tư như: Xây dựng Khu kinh tế Ðông Nam; các nhà máy xi-măng Ðô Lương, Tân Kỳ, Tân Thắng (Quỳnh Lưu), Anh Sơn, Nhà máy chế biến bột đá trắng siêu mịn VNT Nam Cấm; chín công trình thủy điện, tổng công suất 724 MW; Nhà máy bia Sài Gòn 100 triệu lít/năm, bia Hà Nội 50 triệu lít/năm, Nhà máy sản xuất sắt xốp Khu công nghiệp Hoàng Mai, công suất 2,4 triệu tấn/năm... được đầu tư xây dựng. Thu ngân sách tăng khá, riêng năm  nay ước đạt 4.700 đến 5.000 tỷ đồng, tăng hơn ba lần so với năm 2006. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được đầu tư mở rộng, nhất là giao thông miền núi, đô thị. Nhiều công trình đã được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Những năm qua, giáo dục - đào tạo đã có bước chuyển biến tích cực. Hoạt động khoa học và công nghệ đã hướng vào phục vụ sản xuất và đời sống. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Tỉnh đã triển khai xây dựng bệnh viện đa khoa 700 giường; nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Con Cuông, Thái Hòa ở khu vực tây bắc và tây nam. Các hoạt động y tế được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, phát triển nhanh các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện có hiệu quả. Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn  Lào tiếp giáp Nghệ An. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tiếp tục được triển khai sâu rộng không chỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà cả trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.
 

 

Tuy nhiên, Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh vẫn thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế, yếu kém, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, một số vấn đề chưa được giải quyết tốt như ô nhiễm môi trường, tệ nạn ma túy, quản lý nhà nước về khoáng sản... Ðảng bộ và quân dân Nghệ An đã đề ra các mục tiêu, giải pháp tập trung trong giai đoạn 2011 - 2015 đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút một số dự án lớn có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên phát triển công nghiệp. Có các giải pháp tích cực nhằm   tăng giá trị sản xuất công nghiệp hằng năm từ 16% đến 17%. Xây dựng Nghệ An thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo và y tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, nhất là những mặt hàng đã có thị trường như: Lạc nhân, bột sắn, cao-su, chè, hải sản... Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 500 đến 550 triệu USD; tập trung nâng cấp, khai thác có hiệu quả những công trình du lịch trong chương trình Du lịch Nghệ An. Phát triển các điểm du lịch Bãi Lữ, Ðảo Ngư, Pù Mát,... tạo thêm một số điểm du lịch hấp dẫn, như: Khu du lịch lịch sử văn hóa Ðền Cuông - Cửa Hiền, Ðền Cờn (Quỳnh Lưu)...; lâm viên núi Quyết; các điểm du lịch trên Sông Lam và tuyến đường Cửa Hội - Nam Ðàn. Tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong từng vùng và tổng thể, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng nguyên liệu, hạ tầng khu công nghiệp... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 

 

Với khí thế Cách mạng Tháng Tám, khắp mọi miền quê đang vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thiên tai, dịch bệnh... tạo bước chuyển biến mạnh mẽ để đưa Nghệ An vững mạnh.
 
(Theo Nhân dân)