Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Chia sẻ nỗi đau màu da cam

10:30, 08/08/2010
Hiện Quỳ Hợp có 1.142 người là nạn nhân của chất độc da cam Đi-ô-xin do quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có 809 người bị nhiễm chất độc này tại các chiến trường và 333 người bị các di chứng do bố mẹ truyền sang.

 

 

Ông Lê Văn Quý là một CCB bị nhiễm chất độc da cam ở xóm Quang Thịnh, Xã Châu Quang. Vợ chồng ông sinh được bốn đứa con thì cả bốn đứa đều bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Ba đứa lớn lên khỏe mạnh nhưng lại không được minh mẫn như các bạn cùng trang lứa. Riêng người con thứ hai là Lê Văn Đại thì tính khí lại như một người bị bệnh tâm thần. Đã hơn 30 tuổi mà bố mẹ còn phải bón cho anh từng thìa cơm, thìa cháo và dắt đi để làm vệ sinh cá nhân. Những lúc trái gió, trở trời anh lại bị những cơn co giật hành hạ suốt ngày đêm. Những lúc ấy, vợ chồng ông Quý cũng chỉ còn biết ôm con mà khóc.  

 

Còn ông Vi Văn Phiệt ở bản Cà, xã Châu Quang thì bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường Khe Xanh- Đường 9 - Nam Lào. Ông trở về với thân hình tiều tụy và những vết thương luôn hành hạ. Vợ chồng ông Phiệt sinh được bốn đứa con thì ba đứa bị di chứng của chất độc da cam. Người con thứ hai là Vi Văn Thủy lớn bình thường, đã có vợ con, nhưng đến nay đã bị ung thư tủy. Bây giờ, bảy miệng ăn của gia đình ông chỉ trông vào hai sào ruộng và hai suất trợ cấp, mối suất hơn 400 ngàn đồng/ tháng. Hai đứa cháu của ông cũng mới xuất hiện bệnh nên mới làm xong thủ tục đề nghị được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước.

 

Với lòng biết ơn và tình thương yêu, bà con dân bản đã rất tận tình giúp đỡ cho gia đình ông Quý và ông Phiệt. Người thì cho bát gạo, người thì cho mớ rau, con cá, người thì làm giúp việc nhà, việc đồng áng để chia sẻ gánh nặng cho gia đình các ông. Thế nhưng, hoàn cảnh của gia đình họ vẫn rất khó khăn vì bao nhiêu tiền của đều phải chi tiêu để chữa bệnh cho con.

 

Hàng năm, huyện Quỳ Hợp phát động ủng hộ cho những nạn chân nhiễm chất độc da cam

 

Trong những năm qua, các nạn nhân bị ảnh hưởng do chất độc da cam ở huyện Quỳ Hợp đã và đang nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành và nhân dân các địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, phó trưởng phòng LĐTB& XH huyện Quỳ Hợp cho biết, Đảng, chính quyền các cấp, các ngành luôn tạo điều kiện quan tâm, chăm sóc các gia đình này. Hàng tháng, ngày lễ, các chế độ trợ cấp cho các đối tượng này được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, huyện đang tiến hành các quy trình để tiến tới thành lập Hội chất độc màu da cam Quỳ Hợp. Mong rằng, khi hội nạn nhận chất độc màu da cam Quỳ Hợp thành lập thì sẽ nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các ban ngành đoàn thể xã hội đối với các đối tượng chất độc da cam trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

 

Năm 2009, ngoài 1.900 suất quà của TW với trị giá gần 400 triệu đồng, 462 suất quà của Tỉnh với trị giá hơn 46 triệu đồng; huyện Quỳ Hợp đã tặng 423 suất quà với trị giá hơn 42 triệu đồng, Công ty TNHH Duyên Hoàng ở xã Nghĩa Xuân đã tặng 20 sổ tiết kiệm với trị giá mỗi sổ 1 triệu đồng cho 20 người là nạn nhân của chất độc da cam.

 

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Đảng bộ và nhân dân Quỳ Hợp đã và đang cố gắng rất nhiều để đền đáp công ơn và xoa dịu nỗi đau của những gia đình và những người đã chịu mất mát, hi sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

 

(Phan Giang)