Xã Thạch Giám làm theo lời Bác
![]() |
| Một góc xã Thạch Giám hôm nay |
Bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, mỗi đảng viên trong chi bộ xã Thạch Giám huyện Tương Dương “làm theo” lời Bác bằng những việc làm đơn giản nhất như: nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác luôn đi đầu trong mọi phong trào, không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi người cùng chung sức, chung lòng thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, chăm chỉ lao động, làm việc đúng giờ, có tinh thần đoàn kết thương thân, thương ái giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Xã đã xây dựng quy chế chi tiêu đảm bảo, rõ ràng các khoản thu, chi hàng năm, làm tốt công tác vận động nhân dân nộp đủ các loại quỹ. Làm tốt công tác chính sách xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân kịp thời theo thẩm quyền.
Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, được thụ hưởng chương trình 135 của Chính phủ nên trong những năm qua, chi bộ đã tham mưu cho Đảng uỷ xã, định hướng phát triển kinh tế, tuyên truyền thay đổi nhận thức, phong tục tập quán sản xuất lạc hậu cho đồng bào, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế rừng, kinh tế trang trại. Người dân không còn đốt nương làm rẫy, mà biết khai hoang làm ruộng nước, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Họ là các đảng viên, cựu chiến binh, nông dân, làm chuyển biến tích cực về công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2009, tốc độ phát triển kinh tế tăng 9,1% so với năm 2008, số hộ nghèo của xã từ 23% năm 2008 giảm xuống còn 19%, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng; xã nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên; 7/9 làng được công nhận làng văn hoá, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo. Triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ, chi bộ xã Thạch Giám nhanh chóng quán triệt tới cán bộ, đảng viên khảo sát, lâp danh sách các hộ được hưởng lợi đề nghị lên cấp trên giải quyết kịp thời cho đồng bào.
Bà Lộc Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Giám cho biết, việc triển khai Cuộc vận động đã đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Người dân có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động. Họ cùng đoàn kết, tiết kiệm hăng say lao động, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cũng như hành động theo tấm gương của Người trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nhờ sức lan toả của Cuộc vận động mà mỗi người dân các dân tộc xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, mỗi cá nhân, đơn vị đều nổ lực thực hiện theo tinh thần của Cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với đời sống hàng ngày. Những việc làm đó là mạch ngầm để Cuộc vận động ngày càng lan toả sâu rộng.
(Bài, ảnh: Hữu Đức)

