Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cây chè “Dân vận khéo”!

12:47, 14/09/2010
Từ một chủ trương đúng của cấp uỷ đảng, cùng với sự khéo léo trong công tác vận động quần chúng nhân dân, xã Hùng Sơn, Anh Sơn đã thành công trong công tác chuyển đổi cây trồng, đưa lại đời sống ấm no cho dân. Đến nay sau gần 10 năm chuyển đổi, từ một xã thuần nông chỉ với cây lúa, cây ngô, Hùng Sơn đã trở thành xã công nghiệp thực sự.

 

Những năm trước đây, Hùng Sơn là xã thuần nông một năm vài vụ lúa, vụ ngô vì thế mà đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất hạ tầng thấp kém, đường giao thông đi lại chỉ là đường đất, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi đất mù mịt, trạm y tế, trường học tạm bợ, rách nát. Trong khi đó, một diện tích lớn đất đồi, rừng chỉ bỏ hoang cho sim, mua, cỏ dại phát triển. Làm thế nào để vừa khai thác hết tiềm năng sẵn có, thoát khỏi tình trạng độc canh trong sản xuất nông nghiệp vừa nâng cao đời sống cho người dân? Đây là câu hỏi được cán bộ xã Hùng Sơn lúc đó luôn trăn trở. Và rồi đề án phát triển trồng cây chè công nghiệp trên đất đồi đã được xây dựng. Song để dân hiểu, dân thực hiện mới là chuyện khó. Và xã đã quyết tâm bằng mọi cách vận động bằng được nhân dân trồng chè. Bước đầu đảng ủy xã giao cho cán bộ, đảng viên làm trước sau mới nhân ra diện rộng. Ông Cao Đình Khang, nguyên bí thư đảng ủy xã Hùng Sơn thời kỳ đó nhớ lại, để đưa cây chè công nghiệp về được với Hùng Sơn, khó nhất lúc ấy là công tác vận động nhân dân. Đảng uỷ xác định cán bộ, đảng viên làm trước, rồi mới đến tận từng hộ dân  vận động nhân dân làm theo.

 

Những nương chè xanh bát ngát như thế này ngày càng phát triển ở Hùng Sơn

 

Khi đã có mô hình, đảng uỷ phân công cán bộ đảng viên đến từng nhà dân để vận động, giải thích cho dân hiểu về chủ trương và về lợi ích kinh tế trong phát triển trồng cây chè công nghiệp. Đây là loại cây trồng công nghiệp có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, chè được trồng trên đất đồi, rừng không lo bị bão lụt, hạn hán. Bằng sự khéo léo trong công tác vận động, với cách làm mưa dầm thấm lâu, cán bộ làm trước dân làng theo sau. Sau hai năm tròng thí điểm, và làm công tác vận động đến năm 2002, 2003, 2004  trên các đồi rừng ở Hùng Sơn nhà nhà trồng chè, với một không khí nhộn nhịp như một công trình lớn đang được thi công. Anh Nguyễn Phi Trường - một hộ trồng chè ở xóm 6 xã Hùng Sơn vẫn còn chưa quên cái vất vả thời người dân Hùng Sơn trước đây chỉ có một ít đất ruộng, đất bãi ven sông. Nhờ cây chè mà  nhân dân mới có cuộc sống no ấm hơn.

 

Xuất phát từ một chủ trương đúng và thành công trong công tác dân vận, để cho dân nghe, tin tưởng làm theo, đến nay, Hùng Sơn đã trồng được 360ha chè công nghiệp. Mỗi năm cho thu trên 1.600 tấn chè búp tươi, đưa lại thu nhập cho người dân trên 35 tỷ đồng.

 

Về Hùng Sơn hôm nay, đi trên những con đường bê tông, đường nhựa phẳng lì trải dài vào tận các ngõ xóm. Cùng với đó là những âm thanh sôi động từ nhà máy chế biến chè, từ các máy thu hái sản phẩm trên những đồi chè xanh mướt ngút ngàn. Hùng Sơn hôm nay không còn là một xã thuần nông, mà đã thực sự trở thành xã nông, công nghiệp thực sự. Cuộc sống của người dân đang thực sự đổi mới, đi lên và có điều kiện để đóng góp xây dựng quê hương, xóm làng. Đến nay, các trường học của Hùng Sơn đều được xây dựng cao tầng, trạm y tế khang trang, đầy đủ thiết bị phục vụ khám điều trị bệnh cho dân. Dân chủ được phát huy, nhân dân yên tâm phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng bộ mặt nông thôn ngày một tiến bộ, văn minh.

 

Không dừng lại ở trồng chè công nghiệp, đến nay, Hùng Sơn còn phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy, nuôi trồng thuỷ sản và mới đây Hùng sơn đã thành công trong việc sản xuất phân vi sinh. Từ sản xuất thành công phân vi sinh lại tạo thêm điều kiện cho nhân dân chăm sóc cho cây chè công nghiệp ngày càng tăng năng suất, sản lượng và thu nhập.

 

(Trần Minh)