Đổi thay ở một xã ven đô
Đã 80 năm trôi qua, nhưng lịch sử, sự kiện nhân chứng cách mạng ở Lộc Đa, Đức Thịnh vẫn còn sống mãi với thời gian. Đền Trìa, nhà thờ họ Hoàng, nhà thờ họ Uông nguyên là căn cứ địa cách mạng, nơi hội họp bí mật, in loát tài liệu của xứ ủy Trung Kỳ trong những năm 1930m nay là chứng tích được Đảng, nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Để có cuộc biểu tình "long trời lở đất" ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, Xứ ủy Trung Kỳ, Tỉnh ủy Vinh - Bến Thủy đã chọn chi bộ Lộc Đa - Đức Thịnh làm lực lượng nòng cốt trong phong trào Xô - viết Nghệ Tĩnh với vai trò "đi đầu, dậy trước". Đồng chí Hoàng Trọng Trì, người thầy giáo, sớm giác ngộ cách mạng đã biến ngôi nhà tranh của mình thành cơ sở liên lạc, hội họp, chỉ đạo đấu tranh với bọn hào lý đòi giảm thuế, tịch thu công điền chia cho dân nghèo... Cùng với đồng chí Hoàng Trọng Trì, ủy viên tỉnh ủy lâm thời Vinh Bến Thủy, các đảng viên cốt cán Hoàng Bá, Uông Nhật Vượng... đã cầm cờ lãnh đạo thành lập chính quyền Xô - viết, tổ chức Nông hội, Hội Phụ nữ giải phóng, Xích vệ đỏ... Mặc dù phong trào bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt song đã gây nên một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, công, nông, binh bắt tay nhau giữa trận tiền.
Kế thừa và phát huy truyền thống Lộc Đa, Đức Thịnh anh hùng, thế hệ cán bộ đảng viên và người dân Hưng Lộc hôm nay, bằng sức sáng tạo của mình, đã biến khát vọng của lớp người cộng sản năm 1930 - 1931 thành hiện thực sống động. Kinh tế chuyển dịch theo hướng Nông nghiệp hàng hóa, thương mại dịch vụ đã đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/năm. Đặc biệt, công tác đầu tư CSHT phục vụ cho phát triển kinh tế, dân sinh được chính quyền xã Hưng Lộc chú trọng thực sự làm thay đổi diện mạo một vùng quê nghèo. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, toàn xã đã đầu từ 65,7 tỷ đồng cho điện, đường, trường, trạm. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng. Nét nổi bật của Hưng Lộc chính là hệ thống đường giao thông liên xóm, liên hương trên 90% được nhựa hóa, kết nối mạng lưới giao thông hoàn chỉnh toàn xã. 11 nhà văn hóa được nâng cấp làm mới, rộng rãi với đầy đủ thiết chế văn hóa thể thao. 75% hộ dân được dùng nước máy. Trạm y tế được xây mới phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đã đưa xã trở thành đơn vị chuẩn quốc gia về y tế. Chăm lo thế hệ mai sau, Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Lộc dồn sức đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống trường học, kể từ bậc mầm non. Hiện nay 3 trường học đầu đạt chuẩn quốc gia với hệ thống trường lớp cao tầng khang trang, hiện đại. Con em trong độ tuổi đều được tới trường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% năm 2006 xuống 4,07% năm 2010.
Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhân dân Lộc Đa – Đức Thịnh hôm nay đang viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đưa Làng Đỏ tiến nhanh theo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp Đảng viên Cộng Sản đầu tiên trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 30-31.
(Ngân Hà)
