Hưng Nguyên phát huy truyền thống Xô Viết anh hùng
Cụ Thái Bá Huệ, năm nay đã 91 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa ở Thị trấn Hưng Nguyên, vẫn còn nhớ rất rõ về ngày 12/9 oanh liệt cách đây 80 năm. Ngay chính tại mảnh đất Thái Lão, máy bay thực dân Pháp đã ném bom đàn áp đẫm máu đòan người biểu tình, giết hại và làm bị thương hàng trăm nông dân tham gia biểu tình đòi cơm áo, ruộng đất.
Căm thù trước tội ác của thực dân Pháp, các cuộc đấu tranh của quần chúng công - nông đã liên tiếp diễn ra, mà điển hình và tiêu biểu trong đó là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, hàng chục ngàn nông dân các làng xã trong toàn Phủ Hưng Nguyên cùng với quần chúng nhân dân các vùng lân cận như tổng Nam Kim huyện Nam Đàn, công nhân Vinh – Bến Thủy phối hợp vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến Nam triều. Theo quy định của ban chỉ đạo cuộc biểu tình, quần chúng của cả hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn tập trung tại 4 điểm là chợ Rộng, Dương Pha, ga Yên Xuân và Lệ Xá. Sau khi mít tinh, nghe diễn thuyết đoàn biểu tình sẽ kéo ra Thái Lão để tiến về bao vây phủ lỵ Hưng Nguyên. Hoảng sợ trước sức mạnh của đoàn biểu tình, thực dân Pháp đã điện cho 3 chiếc máy bay từ sân bay Bạch Mai - Hà Nội vào bắn đạn rốc két và ném bom xuống đoàn biểu tình làm 217 người chết và 125 người bị thương. Và ngày 12/9/1930 đã trở thành ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, một ngày kỷ niệm của toàn Đảng, toàn dân tộc ta. Âm hưởng cuộc biểu tình 12/ 9/ đã, đang và sẽ còn vang vọng mãi truyền thống cách mạng kiên cường của nhân dân Hưng Nguyên. Truyền thống đó cũng chính là động lực để hôm nay mỗi người dân Hưng Nguyên phải nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, để xứng đáng với sự hi sinh mất mát của các thế hệ cha ông.
Viết tiếp bản hùng ca Xô viết Nghệ Tĩnh, những năm qua, nhất là hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên không ngừng cố gắng vươn lên và đã đạt được những thắng lợi nhất định. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của Hưng Nguyên có bước phát triển khá toàn diện, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 11%, bình quân thu nhập đầu người đạt 13,2 triệu đồng/năm... Công tác xây dựng Đảng tiến bộ vượt bậc, liên tục 8 năm Đảng bộ Hưng Nguyên được công nhận danh hiệu Đảng bộ vững mạnh. Nhiều chỉ thị, nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng và nhà nước các cấp đã đi vào cuộc sống, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhờ chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân Hưng Nguyên ngày càng được nâng cao.
Để xứng đáng với truyền thống 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên quyết tâm huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Hoàng Văn Phi, Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên cho biết, huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân huyện nhà, đẩy nhanh công cuộc CNH- HĐH.
Truyền thống đấu tranh, bất khuất, kiên cường và lòng yêu nước nồng nàn chính là hành trang để Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới mà Đảng ta đã khởi xướng.
(Hiến Chương)
