Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nữ doanh nhân thành đạt nhờ “dân vận khéo”

15:15, 12/09/2010
Đó là chị Nguyễn Thị Thuận - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hương trầm Dũng Thuận, người khởi xướng và vận động người dân vùng quê phía Nam huyện Diễn Châu phát triển nghề chẻ chu hương.

 

   
   

Với mong muốn mở rộng sản xuất để tăng doanh thu, và điều quan trọng nữa là tạo thêm nghề cho người nông dân, năm 2006, chị đã tìm đến với bà con vùng quê phía Nam Diễn Châu nhưng chị băn khoăn vì nhiều xã trong huyện đưa nghề vào nhưng lại tồn tại không được bao lâu. Không nản chí, từng bước, từng ngày một, kiên trì, nhẫn nại, chị bắt đầu thuyết phục, vận động cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, rồi đến từng người dân trong xóm ở xã Diễn An.

 

Với phương châm "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" và một niềm tin đã giúp chị tìm ra cách vận động đầy thuyết phục, có được cách làm phù hợp, từng bước gây dựng niềm tin với cấp ủy chính quyền địa phương. Rồi cái bóng dáng lờ mờ về một làng nghề rõ dần. Cấp ủy chính quyền ở đây khẩn trương cùng vào cuộc. Lúc này, công tác vận động của chị đã có thêm hệ thống chính trị của địa phương, trong đó, chị trở thành một hạt nhân tiêu biểu trong cuộc vận động này.

 

Chị mạnh dạn thuê 2000m2 đất xây dựng cơ sở sản xuất số 2, làm mô hình tại chỗ, vừa là nơi sản xuất hương trầm và là nơi cung cấp nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm nan hương cho cả vùng. Ngoài những lớp học nghề do địa phương mở, chị đã lặn lội đến với bà con, từng hộ khó khăn, tàn tật. Rồi từ những nhân tố này, đã lan tỏa ra cả xóm học nghề. Sản phẩm học nghề làm ra tuy chưa thật đảm bảo, nhưng làm đến đâu chị bao tiêu đến đó, bà con có thu nhập ngay nên rất phấn khởi.

 

Đến cuối năm 2009, sau 3 năm kiên trì vận động, chị Thuận đã đưa nghề về đây thành công. Không chỉ có ở Diễn An, mà nghề làm chu hương đã lan tỏa ra các xã khác như Diễn Trung, Diễn Lộc, Diễn Phú..., sang cả một số xã của huyện Nghi Lộc, với khoảng 600 hộ, hàng ngàn lao động làm nghề chẻ chu hương, một công việc dễ học, rất phù hợp lúc nông nhàn, với mức thu nhập mỗi người từ 700 đến 1.500  đồng/tháng.

 

Đây được coi là một hướng đi đúng, tác động đến sự phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2009, từ nghể chẻ chu hương, xã Diễn Trung thu về gần 3 tỷ, Diễn Lộc 2 tỷ. Riêng Diễn An thu về khoảng 5 tỷ đồng, chiếm gần 7% tổng giá trị sản xuất toàn xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 12 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, với việc có thêm nghề đã giúp bà con thoát nghèo bền vững. Đến nay, 100% hộ làm nghề chu hương đều có đời sống khá hơn trước rất nhiều. Gia đình anh Trần Văn Minh, Chị Võ Thị Thanh, hay anh Trần Văn Hùng bị tật, là một trong hàng trăm gia đình ở vùng quê  này nhờ làm nghề chẻ chu hương mà kinh tế gia đình được cải thiện.

 

Tháng 1/2010, xóm 3 xã Diễn An, Diễn Châu đón bằng công nhận làng nghề cấp tỉnh. Đây là làng nghề đầu tiên ở xã Diễn An, hòa trong niềm vui chung của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân ở đây, chị dự định sắp tới sẽ còn đưa thêm một số nghề khác về Diễn Châu. Chị Thuận còn tìm cách đưa cái nghề này vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội 2 của tỉnh Nghệ An. Mặc dầu, trước đây, Trung tâm đã tìm đưa nhiều nghề về đây như đan lát, làm mộc, nhưng những nghề này phần khó làm, phần đòi hỏi kỹ thuật cao nên không phù hợp. Ở Trung tâm có khoảng 250 người lầm lỡ, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV, không quản ngại, bằng lòng nhân hậu của chị cùng với cái nghề lao động chân tay phù hợp này đã góp phần cảm hoá học viên ở đây. Nhớ lại ngày đầu vào đây chị Thuận tâm sự, tạo môi trường an sinh cho xã hội đó là trách nhiệm của mọi người. Các doanh nghiệp cũng phải góp phần trong cuộc phòng chống ma túy, xây dựng đất nước. Trung tâm từ nghề chẻ chu hương đã có thêm nguồn thu nhập mỗi năm gần 250 triệu đồng.

 

Học viên Trung tâm cai nghiện học nghề làm hương

 

 

Bằng cách làm dân vận khéo, chị Thuận đã đưa nghề về thành công, điều này cũng đã giúp cho Doanh nghiệp của chị ăn nên làm ra, sản phẩm của nhân dân làm ra đến đâu tiêu thụ được ngay đến đó. Không chỉ chu hương của bà con ở Diễn Châu, Nghi Lộc mà cả vùng nguyên liệu cây lùng, cây trầm và rễ hương ở tây bắc Nghệ An cũng theo đó mà về với Doanh nghiệp của chị, rồi trở thành hàng triệu triệu nan hương, cây hương mang thương hiệu Hương Trầm Dũng Thuận sản xuất ở Diễn Châu - Nghệ An. Sản phẩm của chị đã được biết đến khắp cả nước Việt Nam và cả nước ngoài như Ấn Độ, Lào, theo chân người Việt xa xứ tới các nước Đông Âu.

  

Doanh nghiệp do chị cũng nổi tiếng bởi đã tạo ra sản phẩm hương trầm sạch, không ảnh hưởng môi trường và sức khỏe con người. Chị Phan Thị Nguyên, Trưởng Ban Dân Vận, Huyện ủy Diễn Châu đánh giá, chúng ta thường quen là cán bộ làm dân vận, đảng viên làm dân vận, còn ở Diễn Châu thì doanh nghiệp làm dân vận đã đem lại hiệu quả cao. Chị Thuận là một trong những người đã làm tốt công tác dân vận khéo, đã biết kết hợp được lợi ích giữa người, doanh nghiệp và nhà nước.

  

Vinh dự đã đến với chị khi Doanh nghiệp hương trầm Dũng Thuận là đơn vị đầu tiên trong cả nước sản xuất hương trầm được Nhà nước trao tặng cúp Vàng sản phẩm xuất sắc năm 2009, chị Nguyễn Thị Thuận được tôn vinh biểu tượng vàng “ Vì sự phát triển doanh nhân Việt Nam”. Đến năm 2010, lần thứ 3 liên tiếp, chị được trao tặng Cúp vàng Nữ Doanh nhân Việt Nam.

 

Sự thành đạt của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thuận là bài học lớn cho mọi người, nhất là các nhà doanh nghiệp: muốn thành công phải biết làm dân vận khéo. Dân vận là bạn đồng hành giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông.

 

(Ngọc Sơn)