Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phường Bến Thuỷ tiếp nối truyền thống "đứng đầu dậy trước"

15:41, 09/09/2010
Trong cao trào cách mạng xô viết Nghệ Tĩnh, Bến Thuỷ là “nơi đứng đầu dậy trước” với cuộc đấu tranh của công nhân Trường Thi - Bến Thuỷ. Tiếp nối hào khí oanh liệt đó, người dân Bến Thuỷ hôm nay đang cùng nhau nỗ lực vươn lên, xây dựng phường vững mạnh, xứng đáng với nơi khởi đầu của cách mạng Xô Viết anh hùng.

 

Những chiến sỹ phà Bến Thủy

 

Những năm đầu thế kỷ XX, Vinh - Bến Thuỷ là một trung tâm công  nghiệp lớn ở Bắc Trung Kỳ. Hàng loạt nhà máy mọc lên: nhà máy cá hộp, nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi, nhà máy Diêm Bến Thuỷ... Các công xưởng ra đời đã thu hút hàng nghìn công nhân mà phần đông là nông dân các vùng lân cận bị phá sản, bị tước đoạt ruộng đất phải vào đây bán rẻ sức lao động. Do bị áp bức nặng nề, phong trào đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thuỷ đã liên kết được với phong trào nông dân các làng xung quanh. Đặc biệt, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh bộ lâm thời Vinh - Bến Thuỷ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại Cồn Mô các tầng lớp công nông ở các vùng phụ cận thường tập trung để nghe diễn thuyết, rải truyền đơn, thực hiện các cuộc biểu tình, đình công. Đây cũng là nơi hội họp của các tổ chức cách mạng, là địa chỉ đỏ trong phong trào đấu tranh thời kỳ này. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của hàng nghìn công nhân của nhà máy trường Thi và nông dân huyện Nghi lộc, phủ Hưng Nguyên đã diễn ra. Các cuộc biểu tình luôn hô vang khẩu hiệu: Tăng tiền lương, ngày làm 8 giờ, giảm các loại sưu thuế,… và đọc to bài “Quốc tế ca”.  Tuy có 6 người chết, 18 người bị thương và 100 người bị bắt, nhưng cuộc biểu tình ngày 1/05 tại ngã ba Bến Thuỷ là điểm mốc quan trọng mở đầu cho cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, là hình ảnh xúc động của tình đoàn kết công - nông.

 

Công nhân nhà máy diêm Bến Thủy

 

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, truyền thống kiên cường, bất khuất đó được kế tục, nhiều đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng như: đội phà Bến Thuỷ, nhà máy Điện Vinh, Cảng Bến Thuỷ...

 

Tượng Đài Công – Nông - Binh, tượng đài di tích Cồn Mô đã được xây dựng tại Phường Bến Thuỷ. Từ đó đến nay, hàng năm, trong các ngày lễ, Đảng, chính quyền và nhân dân TP.Vinh lại đến đây dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ đã hi sinh, ôn lại những sự kiện tiêu biểu trong phong trào XVNT.

 

Dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ XVNT

 

Tiếp nối hào khí Xô -viết năm xưa, Đảng bộ và nhân dân Bến Thuỷ hôm nay đang nỗ lực vượt khó đi lên với nhiều quyết sách đúng đắn. Ông Phan Thanh Hùng- Phó Bí thư Đảng uỷ Phường cho biết, Đảng ủy và chính quyền phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Những quyết sách đó đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội cho địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua của phường đạt trên 17%, thu nhập đầu người đạt mức 16 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%. Bộ mặt đô thị đổi mới, phát triển; Đảng bộ phường liên tục được xếp loại vững mạnh xuất sắc, vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2009.

 

(Thu Vinh)