Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sông Dinh đang bị sạt lở nghiêm trọng

09:50, 09/09/2010
Sông Dinh là con sông duy nhất ở huyện Quỳ Hợp, cung cấp nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân từ xã Châu Đình đến xã Nghĩa Xuân. Tuy nhiên, những năm gần đây, những người dân cư trú hai bên bờ sông Dinh đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

 

   
   

Đã nhiều tháng nay, những hộ dân sống dọc hai bên  bờ sông Dinh thuộc địa phận các xã Tam Hợp, Nghĩa Xuân đang trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng bởi dọc bờ sông này có hàng chục điểm sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

 

Nguyên nhân chính của tình trạng sạt lở là do sông chuyển đổi dòng chảy. Trên toàn tuyến, tổng chiều dài của các đoạn sạt lở đã lên đến hơn 2.500m, trong đó các đoạn bị sạt lở nghiêm trọng là hơn 800m. Gần 700 hộ dân ở 2 xã Tam Hợp và Nghĩa Xuân đang thấp thỏm lo âu khi cả tính mạng và tài sản đều bị đe dọa. Tính ra, mỗi năm các xóm nằm dọc ven sông Dinh của hai xã nói trên đã bị mất gần 15ha đất vườn và đất ở. Tại xã Tam Hợp, có những điểm sạt lở đã ăn sâu vào đất liền tới 20m với chiều dài từ 200-300m. Đặc biệt, có đoạn sạt lở chỉ cách tỉnh lộ 532 từ 30-35m, nặng nhất là các xóm Tân Tiến, Tân Mùng, Tân Mỹ, Quang Tiến và xóm Vặc. Anh Nguyễn Văn Thắng, xóm trưởng xóm Tân Tiến, xã Tam Hợp cho biết, xóm có 128 hộ chủ yếu là sản xuất  nông nghiệp dọc theo hai bên sông Dinh, trước đây có 80ha đất nông nghiệp, nay sạt lở còn 30ha nữa, người dân không chỉ lo về  đất làm nông nghiệp mà cả đất ở cũng bị đe dọa.

 

Huyện Qùy Hợp đã có kế hoạch di dời dân và lập phương án làm kè chống sạt lở từ nhiều năm nay nhưng việc di dời dân và làm kè đang gặp rất nhiều khó khăn vì kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ông Hoàng Xuân Ngư, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết thêm, sôngDinh chuyển dòng cách đây gần 10 năm, đặc biệt 3-4 năm lại đây đã khoét vào diện tích đất thổ cư và đất canh tác của xã ngày càng lớn. Xã đã có nhiều biện pháp như mùa cạn huy động nhân dân làm kè chuyển dòng, trồng cây tre đóng cọc, nhưng đến mùa lũ thì cuốn trôi hết, vì là giải pháp vừa mang tính thủ công nên không hiệu quả.

 

Mùa mưa lũ đã đến. Mong rằng, các cấp, các ngành cần có những biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của những người dân đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Dinh.

 

(Huy Nhâm)