Tháng 9 trên quê hương Xô Viết anh hùng
|
|
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm đầu của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẽ với quy mô ngày càng rộng lớn. Những cuộc đấu tranh liên tiếp của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động chống đế quốc, phong kiến tay sai nổ ra trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam từ đầu năm 1930, là màn mở đầu của một cao trào cách mạng mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Nghệ - Tĩnh là mảnh đất có truyền thống kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, có khu công nghiệp Vinh - Bến Thuỷ với lực lượng công nhân đông đảo, có Đảng bộ Nghệ An, Hà Tĩnh sớm được thành lập, thể hiện sự kết hợp giữa khát khao độc lập dân tộc, ý thức giai cấp sâu sắc và tư tưởng tiến tiến của thời đại, trở thành điều kiện và tiền đề để phong trào đấu tranh của công nông ở Nghệ - Tĩnh thành đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931. Mở đầu là cuộc bãi công của công nhân nhà máy diêm, nhà máy cưa Bến Thủy vào ngày quốc tế lao động 1/5/1930 và đến tháng 9/1930 phong trào đấu tranh đã chuyển sang bước phát triển mới. Lúc này, khẩu hiệu đấu tranh chính trị được kết hợp với các khẩu hiệu kinh tế, hình thức diễn ra đấu tranh quyết liệt, quần chúng vũ trang tự vệ, biểu tình thị uy tiến công vào chính quyền địch ở các địa phương. Tiêu biểu nhất là cuộc biểu tình khổng lồ ngày 12/9/1930 của 2 vạn nông dân Hưng Nguyên kéo đến huyện lỵ đòi yêu sách. Trước khí thế cách mạng mạnh mẽ của quần chúng, đế quốc Pháp đã cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 125 người. Do tương quan lực lượng lúc bấy giờ, kẻ thù đã dìm Xô viết Nghệ - Tĩnh trong biển máu, nhiều cơ sở Đảng bị đàn áp, nhiều đảng viên và quần chúng bị bắt bớ, tù đày, chém giết. Nhưng hình ảnh của lá cờ đỏ búa liềm cùng với một chính quyền kiểu mới vẫn còn khắc sâu trong tâm trí quần chúng nhân dân. Âm vang Xô viết Nghệ - Tĩnh, ý nghĩa lịch sử và những bài học quý báu của nó vẫn còn mãi mãi. Tiến sĩ Trần Văn Thức, chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh khẳng định, Xô viết Nghệ - Tĩnh là cao trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công nông - một cuộc tập dượt lớn ngay sau khi Đảng ra đời. Nó đánh dấu sự chuyển biến căn bản từ tính chất đấu tranh tự phát sang tính chất đấu tranh tự giác của phong trào công nhân Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng tiền phong của mình. Thắng lợi lớn nhất của Đảng ta trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là đã xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc.
![]() |
| Hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng XVNT |
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời gian qua, trên quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng. BTV Tỉnh ủy đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời với việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, các công trình trọng điểm như Đài tưởng niệm liệt sỹ 12/9, quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong…Tại Hưng Nguyên - chiếc nôi Xô Viết Nghệ Tĩnh, những ngày này đang diễn ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi như giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức thăm hỏi tặng quà thân nhân liệt sỹ 12/9...
Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày tháng 9, các Sở ban ngành, các cơ quan tuyên truyền cũng đã có nhiều hoạt động cụ thể, sôi nổi hướng về kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại Bảo tàng Xô Viết, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt trưng bày tại chỗ và lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa với 1 số địa phương có phong trào Xô Viết tiêu biểu ở cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Như chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ ông cha và con cháu, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống “Đi đầu dậy trước” của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu. Từ ngày thành lập đến nay, Bảo tàng đã sưu tầm, lưu giữ được 15 ngàn hiện vật, tài liệu quý về Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dịp này, Bảo tàng vinh dự đón nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu. Bà Tạ Thị Thanh Hà, phó giám đốc Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh cho rằng, hoạt động tuyên truyền và trưng bày các hiện vật đã có tác dụng tuyên truyền về Xô Viết Nghệ Tĩnh, các giá trị văn hóa lịch sử của XVNT, nhất là đối vớithế hệ trẻ, đã giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương cũng như củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng đối với Đảng, đối với cách mạng.
![]() |
| Nghệ An - Hà Tĩnh họp bàn Lễ kỷ niệm 80 năm XVNT |
Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước mà điểm nhấn là kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh được ngành Văn hóa- thể thao- Du lịch tập trung đẩy mạnh. Ngành đã mở một đợt tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức như tuyên truyền công cộng, tuyên truyền trực quan, nói chuyện truyền thống, trưng bày hình ảnh, hiện vật về Xô Viết Nghệ Tĩnh; Chỉ đạo 20/20 huyện, thành thị tập trung làm các cụm cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời với việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, toàn tỉnh còn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, các công trình trọng điểm như Đài tưởng niệm liệt sỹ 12/9, quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong.
Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm XVNT vào sáng ngày 12/9 đã được Nghệ An cơ bản hòan tất. Riêng cầu truyền hình với chủ đề “Xô Viết Nghệ Tĩnh - vang mãi tiếng trống 30” sẽ được phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 12/9 tại 2 điểm cầu là thị trấn Hưng Nguyên và thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh. Ông Tô Hồng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo cho biết, các điều kiện phục vụ cho cầu truyền hình trực tiếp đã sẵn sàng. Hiện nay, Nghệ An đang phối hợp chặt chẽ với VTV để khi phát sóng trên vệ tinh, cả nước thấy được việc tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm 80 năm XVNT đáp ứng yêu cầu của mọi tầng lớp nhân dân.
Tháng 9 trên đất Xô Viết anh hùng - cờ hoa đỏ rực. Đất trời như cũng giao hòa chung vui cùng lòng người. 80 năm trước, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh đã làm nên cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh “long trời, lở đất” mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của đảng viên và nhân dân cả nước. Ngày nay, với thế và lực mới, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt và vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đưa quê hương Xô Viết anh hùng trở thành tỉnh khá của cả nước.
(Hiến Chương)



