Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Yên Thành: Nguy cơ thiếu lương thực do bão số 3

09:47, 04/09/2010
Cùng với Quỳnh Lưu và Diễn Châu, Yên Thành là một trong 3 huyện bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp. Mặc dù đã tập trung khắc phục hậu quả nhưng do nhiều nơi nước chưa rút, đã khiến cho việc thu hoạch của bà con gặp không ít khó khăn.

  

Hơn 1 tuần sau bão, phần lớn các ruộng lúa 2 bên đường 7 của huyện Yên Thành, nước đã rút nhưng vẫn còn nhiều diện tích mới chỉ thấy được phần bông lúa. Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa bão vừa qua, trong số 520ha lúa hè thu của xã Công Thành thì có tới 300ha bị đổ gãy, còn lại 220ha bị ngập sâu trong nước. Sau bão, địa phương đã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch nhằm vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Nhưng do nước ngập quá sâu nên ngoài những nông cụ thường thấy phục vụ cho việc thu hoạch như: liềm hái, xe cải tiến, công nông thì vụ này một số hộ nông dân còn phải huy động thêm cả những chiếc thuyền nhỏ vào việc đựng và vận chuyển lúa lên bờ. Theo bà con thì năng suất của nhưng diện tích lúa bị ngập chỉ đạt khoảng 30- 40%, thậm chí có những thửa chỉ đạt 10% so với các vụ trước và phần lớn trong số này chỉ có thể sử dụng vào việc chăn nuôi vì lúa bị đổ gãy dưới nước đã mọc mầm.

 

Sau bão số 3, lúa bị ngập sâu trong nước đã làm thiệt hại sản lượng lúa

 

Ngay cạnh xã Công Thành, 2/3 lúa hè thu của xã Bảo Thành cũng bị ngập trắng do mưa bão làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và sản lượng lúa của xã. Anh Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành cho biết, là xã vùng trũng nên hầu như năm nào đến mùa mưa lúa hè thu của xã cũng bị ngập úng. Tuy nhiên nhưng chưa năm nào ngập nặng mà nước rút chậm như năm nay.

 

Sau cơn bão số 3, Yên Thành là huyện có diện tích lúa hè thu bị ngập sâu trong nước nặng nhất với 4.300ha, lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ là 5.800ha. Diện tích lúa hè thu sắp thu hoạch bị ngã đổ và ngâm trong nước làm cho khả năng lúa bị thất thu từ 50-70% năng suất, sản lượng lúa của huyện. Vì vậy, nguy cơ thiếu đói đối với nông dân nơi đây đang hiện hữu. Hiện huyện đang chỉ đạo các địa phương, sau khi thu hoạch xong hè thu, tập trung sản xuất vụ Đông với cây trồng chủ lực là ngô và khoai lang để bù đắp số sản lượng lương thực bị thiếu hụt do thiên tai gây ra.

 

(An Duyên)