Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương sau 2 năm thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ

10:08, 30/12/2011
Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Tương Dương. Qua 2 năm thực hiện đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vùng cao này sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

  

Ghi nhận đầu tiên của chương trình hỗ trợ theo nghị quyết 30a chính phủ tại huyện Tương Dương, trước hết là hệ thống các hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Trong 2 năm 2009- 2010, đã có gần 43,5 tỷ đồng được giải ngân để xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn huyện. Trong đó, nguồn hỗ trợ của Chính phủ qua các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiều chính phủ, vốn ngân sách và vốn ODA để xây dựng các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, cấp nước sinh hoạt đã được giải ngân là gần 36,9 tỷ đồng. Vốn do các doanh nghiệp tài trợ để xây dựng cầu treo, các trạm y tế và trường học đến thời điểm này cũng đã giải ngân được trên 6,5 tỷ đồng. Các công trình đã và đang được thi công theo đúng tiến độ. Nhiều công trình như trạm y tế xã Yên Tĩnh và Yên Thắng đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - chủ tịch UBND Huyện Tương Dương cho biết: Thông qua các nguồn vốn của Nghị quyết 30a và các chương trình khác, huyện đã có sự chỉ đạo lồng ghép trên địa bàn và đã thu được một số kết quả nhất định: xóa gần 2.000 nhà tranh tre tạm bợ theo chương trình 167, xây dựng thêm được nhiều công trình điện, đường, trường, trạm; nhiều đối tượng được đào tạo nghề; phát triển nhiều mô hình kinh tế theo hướng nông – lâm – ngư kết hợp; bảo vệ và phát triển rừng…

Ngoài việc đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng, Tương Dương còn tập trung cho các đề án hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo. Đến nay, huyện đã xây dựng được trên 1.500 ngôi nhà và tiếp tục hoàn thiện 418 ngôi nhà khác với tổng nguồn vốn giải ngân là gần 7,9 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ cho 96 hộ vay với số tiền 769 triệu đồng để làm nhà ở. Trong 2 năm qua, toàn huyện đã có gần 16,5 tỷ đồng được cấp để hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, xóa nghèo. Các chương trình hỗ trợ này đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện từ 53,5% năm 2009 xuống 51,8% năm 2010. Chị Kha Thị Hiền - PCT UBND xã tam Quang cho biết thêm, từ nghị quyết này, xã Tam Quang đã triển khai được nhiều chương trình như hỗ trợ bê, nghé, chuồng trại, xây dựng nhà vệ sinh cho hộ nghèo đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho họ nghèo.

Các chương trình dự án được hỗ trợ từ nhiều nguồn theo nghị quyết 30a của Chính phủ tại Tương Dương đã góp phần tạo chuyển biến tích cực để Tương Dương sớm thoát nghèo và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, đã bộc lộ nhiều vấn đề tồn đọng mà chính quyền địa phương không thể giải quyết được, cần có sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Ông Nguyễn Hồ Cảnh - chủ tịch UBND Huyện Tương Dương kiến nghị: Cần ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất từ TW tới địa phương để dễ dàng triển  khai ở cơ sở, trong đó chú ý phân cấp, phân quyền nhiều hơn; Hệ thống này nhằm giúp cho các địa phương có thể lồng ghép các chương trình dự án mà địa bàn được thụ hưởng.

Những vấn đề mà Tương Dương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ cũng là khó khăn chung của các huyện miền núi vùng cao Nghệ An đang được thụ hưởng dự án 30a như Quế Phong, Kỳ Sơn. Phát huy nội lực, không trông chờ ỷ lại, sử dụng có hiệu quả từng nguồn vốn được hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân sẽ giúp Tương Dương cũng như các huyện vùng cao Nghệ An sớm thoát nghèo nhanh và bền vững.

(Hoàng Hiếu)