Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 60% lao động ở 3 huyện nghèo được đào tạo nghề

09:41, 30/04/2011
Triển khai chính sách dạy nghề và xuất khẩu lao động theo nghị quyết 30a của Chính phủ tại 3 huyện nghèo Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong, trong 2 năm qua, các cấp ngành, địa phương nói trên đã tổ chức cho trên 1.200 người trong độ tuổi được học nghề tại các trung tâm dạy nghề của các huyện.

 

Trong số đó, lao động thuộc diện hộ nghèo chiếm 60%. Đã có 6 công ty được Bộ LĐ, TB&XH giới thiệu về các địa phương thực hiện các chính sách xuất khẩu lao động theo quyết định 71 của  TTCP. Kết quả: có trên 250 lao động của 3 huyện tham gia xuất khẩu lao động tại các nước Malaixia, Hàn Quốc, Ả rập và Đài Loan.

 

Từ nay đến năm 2015, Nghệ An phấn đấu mỗi năm đưa được 250-300 lao động của 3 huyện nghèo đi xuất khẩu; tổ chức dạy nghề ngắn hạn từ 2500-3000 lao động, 100% lao động thuộc hộ nghèo tham gia học nghề hỗ trợ dạy nghề miễn phí.

 

(Lê Thủy)