Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương phát động Tết trồng cây 2012

14:55, 30/01/2012
Các địa phương trong tỉnh đã lần lượt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác” Xuân Nhâm Thìn 2012.

 

Nam Đàn: Những năm qua, từ phong trào tết trồng cây, Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bình quân hàng năm trồng mới trên 100ha rừng tập trung và hàng vạn cây phân tán. Phong trào trồng cây xanh, cây ăn quả được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần hình thành nên những vùng kinh tế tập trung chuyên canh cây lâm nghiệp, cây ăn quả, đưa kinh tế rừng phát triển theo hướng bền vững, tạo môi trường sinh thái Xanh - Sạch - Đẹp, tăng nhanh độ che phủ của rừng.

 

Với mục tiêu trồng mới 100ha rừng tập trung và 1 triệu cây phân tán trong năm 2012, trong đó tập trung phát triển mạnh trang trại lâm nghiệp, vườn rừng sinh thái, vừa nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng để Nam Đàn thực sự là một địa danh hấp dẫn du khách.

 

(Trọng Nghĩa)

 

Đô Lương: Trong nhiều năm qua, phong trào trồng cây đầu Xuân ở huyện Đô Lương đã trở thành một nét đẹp truyền thống. Trên địa bàn huyện đã trồng được hàng ngàn ha rừng tập trung, hàng chục triệu cây phân tán, nâng độ che phủ rừng lên 47,5%. Nhờ vậy đã tăng khả năng phòng hộ, bỏa vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, củng cố Quốc phòng – An ninh.

 

Hưởng ứng tết trồng cây năm nay, ngoài 2 địa điểm là Tượng đài khởi nghĩa Đô Lương và Đền Qủa Sơn, huyện Đô Lương chỉ đạo 33 xã, thị, các cơ quan đơn vị ra quân trồng cây đầu Xuân. Chú trọng việc trồng cây bảo vệ rừng phòng hộ, nhằm hạn chế sạt lở đất, giảm thiểu lũ lụt, đặc biệt là lũ quét. Gắn việc trồng cây gây rừng với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.

 

Riêng ngành Lâm nghiệp Đô Lương, từ đầu Xuân năm nay đến năm 2015, thực hiện theo Nghị quyết huyện Đảng bộ phấn đấu trồng mới 450 ha rừng nguyên liệu, 50ha cây ăn quả, 7000 cây phân tán.

 

(Ngọc Phương)

 

Tân Kỳ: Tết trồng cây đầu năm nay, huyện Tân Kì sẽ trồng 900 cây Xà cừ  ở các địa điểm chủ yếu là hai bên đường đi, xung quanh trụ sở UBND các xã, Thị trấn, các tuyến đường giao thông nội vùng, Khu Nghĩa Trang…

 

 Từ khi thành lập huyện, mùa xuân nào Đảng bộ và nhân dân Tân Kỳ cũng tổ chức tết trồng cây và đã trở thành nét đẹp truyền thống trong đời sống của nhân dân. Hàng năm từ các chương trình dự án như 327, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình 661,147, huyện Tân Kỳ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho việc trồng cây, trồng rừng. Trung bình mỗi năm toàn huyện trồng mới được trên 1000ha rừng tập trung và hàng nghìn cây phân tán vừa đem lại giá trị kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn.

 

(Bùi Thịnh)

 

Yên Thành: Để hoàn thành chỉ tiêu trồng mới trên 1.500ha rừng, 1 triệu cây phân tán và chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ gần 20.000ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Huyện Yên thành đã phát động phong trào tết trồng cây với 3 nội dung đó là: mỗi người trồng ít nhất một cây, mỗi tuyến giao thông có một hàng cây, khép kín diện tích đất trống đồi trọc, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; Gắn việc trồng cây với việc chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, thực hiện tốt các dự án trồng rừng WB3,WB4.

 

Sau lễ phát động, tại khu vực đập Đầm xã Xuân Thành, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành đã tổ chức cho toàn thể cán bộ - CNV ra quân trồng rừng năm 2912, phấn đấu trong vụ xuân sẽ trồng mới 100 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất; 400 ha rừng theo dự án WB3 với số lượng 1 triệu cây, khai thác có hiệu quả  3.300ha đã trồng.

(Đài TTTH Yên Thành)

 

Thị xã Cửa Lò: Sau khi nêu rõ ý nghĩa của tết trồng cây, thị xã Cửa Lò đã thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ trồng cây cho các địa phương, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Theo đó, toàn thị xã phấn đấu trồng mới khoảng 10 ngàn cây phân tán, trong đó mỗi phường trồng 1000 cây xanh.

 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, học sinh nhân dân thị xã đã tiến hành trồng một số cây phân tán dọc trục đường 15 và một số cơ quan, đơn vị, trường học. Ngoài ra, Thị xã còn chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc trồng và bảo vệ cây xanh nhằm tạo môi trường, cảnh quan khu du lịch Cửa Lò ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

 

TX Thái Hòa: Những năm qua, thị xã Thái Hòa đã thường xuyên duy trì Tết trồng cây đầu xuân. Năm 2012, Thái Hòa thực hiện trồng trên 12.000 cây phân tán. Sau lễ phát động, đã có  300 cây được trồng tại trụ sở hành chính xã Nghĩa Hòa.

 

Ra quân Tết trồng cây năm nay, lãnh đạo thị xã đã xác định cụ thể việc chọn địa điểm trồng, loại cây trồng phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị, địa phương với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó. Để Tết trồng cây thật sự đạt hiệu quả cao, chính quyền các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, học sinh nhiệt tình tham gia. Các cơ quan chức năng quản lý, cung ứng nguồn cây giống tốt, phù hợp địa hình, sinh thái, có biện pháp bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán trong cả năm đạt mục tiêu đề ra.

(Cao Sơn)

Nghi Lộc: Trong những năm qua, huyện Nghi Lộc đã làm tốt công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Nhờ đó, đến nay, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của huyện đã phủ kín với trên 8000ha, độ che phủ trên 24%. Công tác giao đất, khoán rừng được huyện tập trung chỉ đạo. Mỗi năm trồng mới từ 8 đến 10 vạn cây phân tán. Do vậy, rừng của Nghi Lộc không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Mỗi năm khai thác trên 1000 tấn nhựa thông, hàng vạn m khối gỗ nguyên liệu. Doanh thu từ nghề rừng mỗi năm đạt hàng chục tỷ đồng.

 

Tại lễ phát động tết trồng cây năm nay, huyện Nghi Lộc phấn đấu trồng mới 200 ha rừng. Chăm sóc và bảo vệ 8000 ha rừng hiện có. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng trên địa bàn.

 

(Hồng Vinh)

 

Con Cuông: Tết trồng cây năm nay, huyện Con Cuông chọn thôn Thanh Đào, xã Bồng KHê làm điểm mit tinh trồng cây đầu xuân và phát động phong trào trồng rừng năm 2012.

 

Với tinh thần trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, nhiều năm qua, huyện Con Cuông đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên và trồng rừng mới. Hiện nay độ che phủ trên 75%, cao nhất nước. Riêng trong năm 2011 huyện Con Cuông trồng được trên 2.000ha rừng. Có thể nói, rừng không chỉ có lợi ích bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi của khí hậu mà còn đem lại lợi ích kinh tế khá hiệu quả cho bà con nơi đây có nhiều hộ đã thực sự thoát nghèo nhờ trồng rừng. Công tác trồng và bảo vệ rừng ở Huyện Con Cuông đã góp phân vào việc vườn quốc gia Pù Mát được tổ chức Unessco công nhận là khu dự trũ sinh quyển thiên nhiên của thế giới.

 

Sau lễ mit ting, cán bộ và nhân dân trong huyện đã hưởng ứng ra quân trồng cây đầu xuân, riêng tại vùng đồi của thôn Thanh Đào trồng 1500 bầu keo lai, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của huyện đề ra việc trồng mới rừng trong năm 2012 là 1500 ha.

 

(Tường Vi)

 

TP Vinh: Trong những năm qua, cùng với cả nước, UBND Thành phố Vinh đã thường xuyên chỉ đạo các phường xã, đơn vị trường học tổ chức tết trồng cây thiết thực và hiệu quả; Nâng cao ý thức cho mỗi người dân trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh ngay tại địa phương, trường học, khu vực công cộng cũng như khu vực gia đình mình. Trong năm 2011, thành phố Vinh đã trồng mới trên 600 cây xanh trên các tuyến phố trong đó trồng mới hoàn toàn 50 cây Sao đen tại đường Nguyễn Cảnh Hoan.

 

Hưởng ứng tết trồng cây xuân Nhâm Thìn, các địa phương đã chỉ đạo người dân trồng và phát triển hệ thống cây xanh nhằm thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng cải tạo hệ thống cây xanh, cảnh quan sinh thái của thành phố.

 

(Ngân Hà)