Cần chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi dọc bờ sông Hiếu
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Trong số các tổ chức, cá nhân khai thác cát sỏi dọc bờ sông Hiếu, đoạn qua thị xã Thái Hoà có Công ty thương mại dịch vụ THQ (trước đây là công ty TMDV Sông Hiếu). Công ty này chuyên khai thác cát sỏi trên đoạn sông thuộc xã Nghĩa Hoà. Tuy nhiên, mọi thủ tục cấp phép của công ty chỉ mới dừng lại ở “Biên bản kiểm tra thực địa” của Sở TNMT Nghệ An từ năm 2009, cho phép thăm dò khoáng sản. Song dường như công việc ở đây vẫn diễn ra đều đặn, nếu không muốn nói là ngày càng phát triển trong suốt những năm qua. Và điều này được ông Phạm Văn Thái - Phó GĐ công ty Dịch vụ thương mại THQ lý giải là để giữ bến.
Rõ ràng, việc Công ty thương mại dịch vụ THQ thực hiện khai thác trong khi chưa được cấp phép là trái pháp luật. Được biết, ngoài đơn vị này, trên địa bàn Thái Hoà, có một số doanh nghiệp chuyên khai thác cát sỏi khác cũng nằm trong diện giấy phép đã quá hạn hoặc chưa được cấp phép. Việc khai thác của các công ty này chỉ tạm dừng mỗi khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra. Đơn cử như Công ty THNH Huy Hoài - đặt văn phòng tại xóm Hưng Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà. Mặc dù giấy phép khai thác đã quá hạn gần 2 năm nay, nhưng hàng ngày, những chiếc xe chở cát mang tên Huy Hoài vẫn đi ngang nhiên. Thậm chí còn còn khiến cho con đường giao thông nội đồng của xóm Hưng Tân bị hư hỏng nặng. Thực trạng trên đang đặt ra những thách thức với cơ quan trực tiếp quản lý vấn đề này tại Thái Hoà là Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã. Tuy nhiên, theo ông Hồ Thanh Phong - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND thị xã Thái Hòa, thì để giải quyết triệt để còn gặp khó khăn nhất định như nhu cầu của nhân dân vẫn cần được đáp ứng nên muốn quản lý các hộ nhỏ lẻ, thì phải làm triệt để với các doanh nghiệp kinh doanh. TX đã giao cho các địa phương tiến hành kiểm soát. Còn với các hộ, lấy cát phục vụ cho nhu cầu gia đình thì sẽ tiến hành rà soát cụ thể.
Trên thực tế, thì cát sỏi phục vụ cho nhu cầu xây dựng cũng cần được đáp ứng. Song không vì thế mà các doanh nghiệp có quyền sai phạm. Vì thế, cùng với sự quyết liệt của cơ quan chức năng trực tiếp quản lý là phòng Tài nguyên - Môi trường, thì chính quyền các phường, xã khi được giao kiểm soát hoạt động tại các bến sông thuộc địa bàn của mình, cũng cần có những động thái tích cực hơn; Tránh để tình trạng bến sông trở thành “khoảng trời riêng” của các doanh nghiệp khai thác.
(Đài TT - TH Thái Hòa)

