Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sắc Xuân vùng biên

10:34, 17/01/2012
Nậm Cắn là một xã miền núi của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nơi đây có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là điểm cuối cùng của Quốc lộ 7 trên đất Việt Nam. Nậm Cắn giáp với xã Na Loi ở phía Bắc, xã Phà Đánh ở phía Đông, thị trấn Mường Xén ở phía Đông Nam, và xã Tà Cạ ở phía Nam. Trong những năm qua, xã vùng biên Nậm Cắn đã có nhiều đổi mới.

 

Xã Nậm Cắn có 6 bản với 733 hộ dân, có 4 hệ dân tộc anh em cùng sinh sống gồm H’Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh. Trước đây, kinh tế ở Nậm Cắn chỉ độc canh cây lúa, cây ngô và sản xuất chỉ “nhờ trời” nên năng suất rất bấp bênh. Đời sống của bà con nơi đây rất khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, Nậm Cắn luôn là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của cả nước.

 

Thực hiện các chủ trương và chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Nậm Cắn đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, đặc biệt là các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thì đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã được cải thiện đáng kể.

 

Trong phát triển KT-XH, Nậm Cắn tập trung đẩy mạnh hoạt động xây dựng mô hình kinh tế hộ, từ đó tạo động lực xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào. Do địa hình phức tạp, núi rừng hiểm trở, diện tích đất bằng phẳng ít, nhất là diện tích SX lúa chủ yếu dựa vào nương rẫy, năng suất cây trồng thấp không ổn định. Để khắc phục khó khăn, xã chủ trương phát triển kinh tế  chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi là chính, phát huy các tập quán sẵn có trong dân như nuôi bò, nuôi gà, trồng rau, trồng gừng, khoai sọ...kết hợp mở mang ngành nghề mới như mộc, may, xay xát... tăng thu nhập cho bà con.

 

Để giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào, xã đã triển khai các hoạt động khuyến nông, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm. Xã đã khuyến khích người dân tích cực trồng rừng, trồng rau sạch, đồng thời trồng cỏ voi để phát triển đàn bò. Hiện đàn bò của xã đã lên tới 3.750 con được nuôi theo hình thức chăn nhốt. Ngoài đàn bò được nuôi với số lượng ngày càng lớn, đàn dê cũng tăng lên 2.800, đàn lợn 4.350 con, gia cầm trên 11.000 con. Nhiều hộ chăn nuôi giỏi, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

 

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đóng góp công sức của nhân dân, nhiều công trình an sinh xã hội phục vụ nhân dân ở Nậm Cắn ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và huy động công sức của nhân dân, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường giao thông từ trung tâm xã đến hai bản Huồi Pốc và Pà Ca với tổng chiều dài 13 km. Cùng với đó, lưới điện hạ thế cũng được đầu tư xây dựng cho một số bản trong xã. Tính đến năm 2011 đã có trên 60% hộ gia đình có điện thắp sáng. Không chỉ phục vụ sản xuất, điện về còn giúp bà con mở mang tầm nhìn, tiếp cận nhiều cách làm ăn mới thông qua xem truyền hình, nghe đài...

 

Để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xã cũng đầu tư nâng cấp hệ thống loa đài truyền thanh của xã và bưu điện văn hóa xã. Từ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đều kịp thời thông báo tới đồng bào các thôn, bản. Hiện nay, toàn xã đã xây dựng được 3 nhà văn hóa cộng đồng cho 3 bản, tạo điều kiện cho đồng bào trong xã có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

 

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xã Nậm Cắn cũng đã triển khai “Đề án thực hiện chuẩn quốc gia về y tế” để đảm bảo về công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm và có nhiều tiến bộ, trong  năm tổ chức khám chữa bệnh cho trên 2700 lượt người.

 

Đồng thời, xã luôn quan tâm tới công tác giáo dục, đặc biệt không để các con em đồng bào ở các bản xa như Huồi Pốc, Pà Ca thất học. Chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đến trường được duy trì đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đã đạt 100%.

 

Không chỉ tăng cường đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ở Nậm Cắn, phát triển KT-XH còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Xã Nậm Cắn có đường biên giới dài 17km giáp với huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng - CHDCND Lào, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng trên địa bàn. Hàng năm, lưu lượng khách và hàng hóa xuất nhập, quá cảnh khá nhiều; các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại... lợi dụng sơ hở để hoạt động thu lợi bất chính. Chính vì vậy công tác gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ an ninh biên giới được chính quyền địa phương hết sức quan tâm.  

 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở Nậm Cắn luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng trên địa bàn như đồn Biên phòng 539, Chi cục Hải quan Cửa Khẩu quốc tế Nậm Cắn dựa chắc vào quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý và bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương. Song song với công tác phối kết hợp, đổi mới công tác tuyên truyền vận động quần chúng bằng nhiều hình thức, các đơn vị đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Hôm nay, gia đình Lầu Bá Rê ở bản Trường Sơn có khách quý đến chơi. Gia đình anh làm cơm mời khách theo phong tục đón năm mới của người Mông. Bên chén rượu thắm nồng tình nghĩa ngày xuân, niềm vui no ấm lại càng được nhân lên như bếp lửa hồng luôn cháy đỏ trong mỗi căn nhà của người Mông, người Khơ Mú, người Thái ở Nậm Cắn. Cùng với gia đình Lầu Bá Rê, nhiều gia đình ở Nậm Cắn đã thoát nghèo nhờ biết biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo phương thức mới, có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

 

Là một xã biên giới trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, với sự phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp từ huyện đến tỉnh, Nậm Cắn trở thành điểm sáng vùng biên của huyện biên giới Kỳ Sơn.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Cắn quyết tâm phấn đấu đến năm 2012 là tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 22%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 73%. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ và nhân dân Nậm Cắn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng mạnh giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích sau thu hoạch, tập trung nghiên cứu quy hoạch cây con phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn để từ đó xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Một mùa xuân mới đã về. Sắc xuân đang ngập tràn khắp mọi nẻo trên vùng biên cương của Tổ quốc. Và trên các bản làng ở xã vùng biên Nậm Cắn – Kỳ Sơn, mùa xuân năm nay sẽ càng ấm áp hơn, yên vui hơn với những thành quả mà người dân nơi đây đã nỗ lực giành được. Cùng với sự đoàn kết, vươn lên vượt mọi khó khăn, thách thức, đời sống đồng bào các dân tộc miền biên viễn này sẽ ngày càng ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc đất chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

 

(Việt Anh)