14,4 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An xây dựng công trình phòng chống thiên tai
Quỹ cũng hỗ trợ 14 tỉnh xây dựng gần 50 công trình phòng tránh thiên tại gồm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng 2 tầng, lập quy hoạch khu tái định cư cho người dân vùng lũ ở Đại Hưng (Đại Lộc, Quảng Nam), đưa hàng cứu trợ đến hơn 5.000 hộ bị thiệt hại vì bão lụt. Năm 2010, quỹ hỗ trợ huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa trồng 20/200ha rừng phòng hộ để bảo vệ tuyến đê biển xung yếu trong 6 năm với 16 tỷ đồng trên tổng số vốn đầu tư 20 tỉ đồng của dự án. Năm nay, quỹ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị trồng 100ha rừng khu vực đất cát ven biển.
Đối với tỉnh Nghệ An, địa phương nhiều thiệt hại do thiên tai trong 3 năm qua đã được quỹ hỗ trợ 14,4 tỷ đồng xây dựng 7 công trình. Trong đó 2 năm 2010-2011 quỹ đã dành 10 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại xã Quỳnh Bá, Quynh Lưu, Hưng Nhân, Hưng Nguyên, trung tâm y tế phía nam huyện Yên Thành, trạm y tế xã Thành Sơn- Anh Sơn và trạm y tễ xã Diễn Hồng, Diễn Châu. Trong 2 tháng đầu năm nay, quỹ đã hỗ trợ 4,4 tỷ đồng từ nguồn ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vinh và Ngân hàng Công thương để khởi công trường Mần non xã Diễn Lộc, Diễn Châu và Trạm y tế xã Nam Cường, Nam Đàn. Cuối năm 2011, Quỹ phối hợp với Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tập huấn cho Đội xung kích cứu hộ, cứu nạn của 5 xã vùng lũ gồm Nam Trung, Nam Cường, Nam Kim (huyện Nam Đàn); Hưng Nhân và Hưng Lĩnh huyện Hưng Nguyên. Các xã này còn được Quỹ cấp 150 áo phao, 50 phao cứu sinh, 25 loa phát thanh cầm tay và 10 thuyền cứu hộ.
(Phan Văn Toàn)
