Nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2012
Trường Đại học Vinh là nơi có số sinh viên nhiều nhất so với trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh với trên 19.000 em. Trong những năm qua, trường ĐH Vinh đã tích cực hưởng ứng giờ trái đất, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng. Để hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay, trường Đại học Vinh đã tổ chức lễ mít tinh, 600 sinh viên đã chia thành 3 nhóm đi xe đạp diễu hành trên các trục đường chính tại TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò để tuyên truyền cộng đồng tham gia hưởng ứng giờ trái đất. Anh Nguyễn Hồng Soa – Bí thư đoàn trường cho biết: Sinh viên của trường DH Vinh có các diễn đàn, tranh luận, kêu gọi bạn sinh viên khác cùng tham gia hưởng ứng. Chắc chắn khi giờ trái đất diễn ra thì tại trường không chỉ diễn ra hoạt động tắt đèn, tắt các thiết bị điện mà còn diễn ra các hoạt độngcủa các câu lạc bộ có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường…
Không chỉ các bạn sinh viên của trường Đại học Vinh mà hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay, các nhóm bạn trẻ khác trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các phong trào sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến mọi mặt của đời sống xã hội như tổ chức đi bộ, đạp xe đạp diễu hành, tổ chức đêm nhạc… Bạn Nguyễn Ngọc Anh – chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện thành Vinh cho biết: Cộng đồng các nhóm tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất. Nhóm có 3 hoạt động chính: dấu chân nhỏ cho ý thức lớn; từ khắp mọi nẻo đường hướng về trái đất, các tình nguyện viên đạp sẽ từ Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn… ; Đêm lung linh giờ trái đất năm 2012 tổ chức tại các quán cà phê với đêm nhạc của các nhóm tình nguyện. Sau đó di chuyển đến quảng trường Hồ Chí Minh xếp hình 60+.
Bằng những hành động này, các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh muốn chuyển tải đến các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2012 bằng hành động thiết thực như: tắt đèn trang trí tại nơi công cộng, các toà nhà, các khu vui chơi giải trí, các biển hiệu quảng cáo và các thiết bị sử dụng điện khác không cần thiết, thay đổi thói quen sử dụng phương tiện tham gia giao thông cá nhân bằng phương tiện giao thông công cộng. Từ đó, tạo thói quen ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu.
(Mai Hương)
